Tổng thống Palestine: Mỹ không nên làm vai trò trung gian ở Trung Đông

VOV.VN - Sau sự kiện Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, Tổng thống Palestine cho rằng Mỹ không còn khả năng làm trung gian trong hòa đàm Trung Đông nữa. 

Phát biểu với các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngày 13/12,  Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel chứng tỏ Mỹ không nên tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc hòa đàm Trung Đông.

Tổng thống Abbas. Ảnh: me-confidential.

Tại cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Hồi giáo thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo diễn ra ở Istanbul, Tổng thống Abbas nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho đi Jerusalem như thể đó là thành phố của Mỹ.

Jerusalem, mảnh đất linh thiêng với 3 tôn giáo lớn là Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo là trung tâm của cuộc xung đột Israel-Palestine trong hàng chục năm qua. Israel đã chiếm đóng Jerusalem vào năm 1967 và sau đó sáp nhập mà không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tổng thống Palestine tuyên bố Mỹ đã đánh mất khả năng làm trung gian cho tiến trình hòa bình.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn giữ cam kết giúp đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine và quyết định mới nhất không ảnh hưởng tới đường biên giới tương lai hay quy chế của Jerusalem.

Chính quyền Mỹ cũng tuyên bố, bất kì thỏa thuân hòa bình đáng tin cậy nào trong tương lai sẽ đều phải đặt thủ đô của Israel tại Jerusalem và việc điều chỉnh các chính sách cũ là cần thiết để làm sống lại tiến trình hòa bình bị đóng băng từ năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OIC kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine với Thủ đô là Đông Jerusalem
OIC kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine với Thủ đô là Đông Jerusalem

VOV.VN - Lãnh đạo các nước thành viên OIC khẳng định tầm quan trọng nhất của Đông Jerusalem là Thủ đô của Palestine.

OIC kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine với Thủ đô là Đông Jerusalem

OIC kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine với Thủ đô là Đông Jerusalem

VOV.VN - Lãnh đạo các nước thành viên OIC khẳng định tầm quan trọng nhất của Đông Jerusalem là Thủ đô của Palestine.

Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020
Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khó có thể được chuyển tới Jerusalem trước năm 2020.

Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020

Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khó có thể được chuyển tới Jerusalem trước năm 2020.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine
Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/12 đã kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine

Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/12 đã kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine.

Sẽ có bước ngoặt liên quan đến quyết định của Mỹ về Jerusalem?
Sẽ có bước ngoặt liên quan đến quyết định của Mỹ về Jerusalem?

VOV.VN - Các nước Arab, Hồi giáo sẽ cùng phối hợp hành động chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem.

Sẽ có bước ngoặt liên quan đến quyết định của Mỹ về Jerusalem?

Sẽ có bước ngoặt liên quan đến quyết định của Mỹ về Jerusalem?

VOV.VN - Các nước Arab, Hồi giáo sẽ cùng phối hợp hành động chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Ai Cập bàn về Jerusalem
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Ai Cập bàn về Jerusalem

VOV.VN - Đại sứ Palestine tại Ai Cập Diab El-Loh cho biết Tổng thống Abbas đã đến Cairo vào tối 10/11 để bắt đầu chuyến thăm Ai Cập 2 ngày.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Ai Cập bàn về Jerusalem

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Ai Cập bàn về Jerusalem

VOV.VN - Đại sứ Palestine tại Ai Cập Diab El-Loh cho biết Tổng thống Abbas đã đến Cairo vào tối 10/11 để bắt đầu chuyến thăm Ai Cập 2 ngày.