Tổng thống Pháp gọi vụ xả súng vào tòa soạn Paris là tấn công khủng bố

VOV.VN - Cơ quan chức năng Pháp cũng đã nâng cấp báo động ở thủ đô Paris lên mức cao nhất sau vụ tấn công.

Tổng thống Pháp Francois Hollande, hôm nay (7/1), đã gọi vụ xả súng xảy ra cùng ngày nhằm vào tòa soạn tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ngay ở thủ đô Paris của Pháp là vụ tấn công khủng bố.

Ông Hollande (ảnh: 3news)
Ông cũng đồng thời triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp tại điện Elysee sau vụ xả súng này. Theo thông tin mới nhất, đến nay đã có 12 người thiệt mạng trong vụ xả súng.

Cơ quan chức năng Pháp cũng đã nâng cấp báo động ở thủ đô Paris lên mức cao nhất sau vụ tấn công. Văn phòng Thủ tướng Pháp trong một thông cáo thì cho biết, Pháp sẽ đặt các địa điểm công cộng như: các cơ quan báo chí, các cửa hàng mua sắm, các địa điểm và các phương tiện giao thông công cộng trong tình trạng được tăng cường bảo vệ.  

Kênh truyền hình iTELE của Pháp trước đó dẫn lời nhân chứng cho biết: có hai nam giới đội mũ trùm kín đầu màu đen mang theo súng tiểu liên đã đi vào tòa nhà ở trung tâm Paris , nơi đặt trụ sở tòa báo. Loạt súng vang lên chỉ vài phút sau đó. Theo nhân chứng, hai thủ phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường.     

Tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo cũng đã từng xảy ra vụ tấn công bằng bom hồi tháng 11/2011, sau khi tạp chí này cho đăng hình nhà tiên tri Hồi giáo Mohammad lên trang bìa./.

>> Xem thêm: Bóng ma Hồi giáo cực đoan ám ảnh phương Tây 2015

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine
Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp Holland nói trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter rằng, nhà lãnh đạo Nga không có mục tiêu xâm chiếm Đông Ukraine.

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp Holland nói trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter rằng, nhà lãnh đạo Nga không có mục tiêu xâm chiếm Đông Ukraine.

Xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, 12 người chết
Xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, 12 người chết

VOV.VN - Hai người trùm đầu cầm súng AK đã đi vào tòa nhà này... Vài phút sau đó, là nhiều tiếng súng.

Xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, 12 người chết

Xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, 12 người chết

VOV.VN - Hai người trùm đầu cầm súng AK đã đi vào tòa nhà này... Vài phút sau đó, là nhiều tiếng súng.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng
Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng

VOV.VN - Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/1 đã xả súng và ném lựu đạn vào văn phòng của Tổng thống Tayyip Erdogan tại thành phố Istanbul.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng

VOV.VN - Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/1 đã xả súng và ném lựu đạn vào văn phòng của Tổng thống Tayyip Erdogan tại thành phố Istanbul.

Pháp điều nhiều máy bay chiến đấu tới Mali
Pháp điều nhiều máy bay chiến đấu tới Mali

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp kịch liệt lên án các cuộc tấn công mới đây của nhóm phiến quân Hồi giáo làm nhiều binh sĩ Mali thiệt mạng.

Pháp điều nhiều máy bay chiến đấu tới Mali

Pháp điều nhiều máy bay chiến đấu tới Mali

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp kịch liệt lên án các cuộc tấn công mới đây của nhóm phiến quân Hồi giáo làm nhiều binh sĩ Mali thiệt mạng.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.