Tổng thống Pháp kêu gọi mối quan hệ đối tác cân bằng với Trung Quốc

VOV.VN - Sau Italy và Công quốc Monaco, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/3 tới Pháp, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ngắn tới châu Âu.

Sau bữa tối thân mật tại Côte d’Azur ngày hôm qua, Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay sẽ có cuộc gặp chính thức tại thủ đô Paris.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chuyến thăm Pháp lần này của Nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo một nguồn tin Chính phủ Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có các cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu rộng về mối quan hệ song phương, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong một phát biểu trước thềm chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi cuối tuần qua khẳng định, sẽ có các hợp đồng được ký kết với đối tác kinh tế chiến lược này, không nêu chi tiết về quy mô các hợp đồng. Nhà lãnh đạo Pháp cũng một lần nữa kêu gọi một mối quan hệ đối tác cân bằng với Trung Quốc. Chính phủ Pháp mới đây cho biết đã nhận được từ phía Trung Quốc những tín hiệu tích cực về việc ký  hợp đồng mua bán 184 máy bay Airbus A320.

Chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm 2018 của Tổng thống Emmanuel Macron. Khi đó, hai nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ có chuyến thăm viếng lẫn nhau hàng năm. Tuy nhiên, chuyến thăm Pháp lần này của Nhà lãnh đạo Trung Quốc lại bị phủ bóng bởi lập trường cứng rắn của Nhà lãnh đạo Pháp đối với dự án “Con đường tơ lụa”.

Được công bố hồi năm 2013, dự án này là nhằm xây dựng các cơ sở hạ tầng đường bộ và đường biển khổng lồ kết nối châu Á với các châu lục khác. Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu năm ngoái, Tổng thống Emmanuel Macron đã đặt ra những điều kiện để nước này, cũng như châu Âu tham gia dự án này, đó là một sự hợp tác cân bằng và sẽ kiên quyết phản đối bất kỳ ý định nào của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng địa chính trị tại những nước mà dự án đi qua. Trái với Italy, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định không có ý định sẽ tham gia sáng kiến này trong thời gian ở thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy “trải thảm đỏ” tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Italy “trải thảm đỏ” tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Italy, nhất là sau khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong G7 tham gia dự án “Vành đai và Con đường”.

Italy “trải thảm đỏ” tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Italy “trải thảm đỏ” tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Italy, nhất là sau khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong G7 tham gia dự án “Vành đai và Con đường”.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc
Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Italy đã chính thức trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham gia vào đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc.

Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc

Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Italy đã chính thức trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham gia vào đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc.

Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc
Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

VOV.VN - Liên minh châu Âu muốn các công ty của mình được đối xử công bằng như các công ty Trung Quốc. EU đã ký thỏa thuận đầu tư để đạt điều đó.

Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

VOV.VN - Liên minh châu Âu muốn các công ty của mình được đối xử công bằng như các công ty Trung Quốc. EU đã ký thỏa thuận đầu tư để đạt điều đó.

Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách mở cửa
Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách mở cửa

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách mở cửa  nhằm mang lại lợi ích cho đất nước và thế giới.

Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách mở cửa

Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách mở cửa

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách mở cửa  nhằm mang lại lợi ích cho đất nước và thế giới.