Tổng thống Pháp “không quá ám ảnh” về một Thượng đỉnh với Tổng thống Putin

VOV.VN - Hôm qua (25/6), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn bênh vực cho sáng kiến tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin, dù nỗ lực này đã bị các nhà lãnh đạo Đông Âu phản đối.

Đề xuất tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga - EU do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra đã không nhận được sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo EU khi nhóm họp ở Brussles (Bỉ) ngày hôm qua.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và Thủ tướng Italy Mario Draghi ủng hộ sáng kiến này, trong khi nhiều nhà lãnh đạo EU khác cực lực phản đối. Thủ tướng Latvia cho rằng, không nên trao phần thưởng cho Nga bằng một hội nghị khi mà ngọai giao để giải quyết xung đột ở Ukraine vẫn thất bại.

Tổng thống Pháp tuyên bố, ông “không bị ám ảnh” về một Hội nghị giữa EU và Nga, bởi ông không nhất thiết cần một Hội nghị Thượng đỉnh của EU mới có thể gặp gỡ Tổng thống Nga Putin. Bản thân ông đã gặp nhà lãnh đạo Nga vài lần và còn tiếp tục các cuộc gặp. Ông cho rằng, điều phi lý là các nhà lãnh đạo EU đã không có sự chống đối tương tự khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Nga Putin mới đây.

Nga và EU dừng họp Thượng đỉnh sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lấy làm tiếc về việc EU từ chối tổ chức hội nghị thượng đỉnh
Nga lấy làm tiếc về việc EU từ chối tổ chức hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Ngày 25/6, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov tuyên bố, Moscow lấy làm tiếc về việc EU từ chối tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga và đưa ra các biện pháp trừng phạt mới.

Nga lấy làm tiếc về việc EU từ chối tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Nga lấy làm tiếc về việc EU từ chối tổ chức hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Ngày 25/6, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov tuyên bố, Moscow lấy làm tiếc về việc EU từ chối tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga và đưa ra các biện pháp trừng phạt mới.

EU bác đề xuất tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Nga
EU bác đề xuất tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Nga

VOV.VN - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 24/6 ở Brussel (Bỉ), Đức và Pháp đã đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị gạt sang một bên do bất đồng giữa các nước thành viên.

EU bác đề xuất tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Nga

EU bác đề xuất tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Nga

VOV.VN - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 24/6 ở Brussel (Bỉ), Đức và Pháp đã đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị gạt sang một bên do bất đồng giữa các nước thành viên.

Pháp và Đức đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga
Pháp và Đức đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga

VOV.VN - Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức cho rằng EU cần họp thượng đỉnh với Nga để cài đặt lại mối quan hệ với Moscow đồng thời kiềm chế sự đối đầu ở phía Đông.

Pháp và Đức đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga

Pháp và Đức đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga

VOV.VN - Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức cho rằng EU cần họp thượng đỉnh với Nga để cài đặt lại mối quan hệ với Moscow đồng thời kiềm chế sự đối đầu ở phía Đông.