Tổng thống Pháp Macron trực tiếp đến hiện trường vụ nổ ở Lebanon

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã rời thủ đô Paris sáng 6/8 và sẽ trực tiếp đến thăm hiện trường vụ nổ thảm khốc ở thủ đô Beirut của Lebanon.

Theo thông báo từ Phủ Tổng thống Pháp, chuyên cơ chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã rời Paris vào 8h sáng nay theo giờ địa phương và dự kiến có mặt tại thủ đô Beirut của Lebanon vào trưa nay theo giờ Lebanon.

Tổng thống Lebanon, Michel Aoun và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Le Parisien

Tổng thống Lebanon, Michel Aoun và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Le Parisien

Sau khi hạ cánh, ông Macron sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Lebanon, Michel Aoun và ngay lập tức đến thăm hiện trường vụ nổ ở cảng Beirut. Cùng đi với ông Macron còn có Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Trong thông cáo phát đi cho báo chí, Phủ Tổng thống Pháp cho biết chuyến thăm của ông Macron mang thông điệp đoàn kết và bác ái của người dân Pháp, đồng thời Tổng thống Pháp muốn bác bỏ các nhận định cho rằng Lebanon đang đơn độc và bị nhấn chìm bởi cuộc khủng hoảng chính trị-kinh tế. Phía Pháp cũng cho biết, chuyến thăm của ông Macron sẽ đặt nền móng cho một hợp đồng tái thiết Lebanon toàn diện cho tương lai lâu dài.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Lebanon, chỉ hơn 36 tiếng sau vụ nổ thảm khốc khiến ít nhất 135 người thiệt mạng và hơn 7 ngàn người bị thương.

Ngay trong sáng ngày 5/8, Pháp đã gửi 2 máy bay quân sự, 55 nhân viên y tế, 16 tấn thiết bị và 6 tấn vật tư y tế đến Lebanon. Dự kiến, các đoàn bác sỹ Pháp sẽ tiếp tục đến Lebanon trong ngày hôm nay.

Trong sáng ngày 6/8, theo thông tin được Bộ trưởng Văn hóa Pháp đưa ra, Pháp đã có một công dân thiệt mạng trong vụ nổ và 24 công dân khác bị thương. Người thiệt mạng là một kiến trúc sư nổi tiếng, đã nhiều năm trợ giúp Lebanon tái thiết các công trình kiến trúc bị tàn phá sau chiến tranh.

Tại khu vực Trung Đông, Lebanon là một trong các nước có mối quan hệ đối tác thân cận với Pháp. Pháp từng đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc nội chiến từ 1975-1990 tại Lebanon. Giữa hai nước cũng có một cộng đồng kiều dân lớn sinh sống trên lãnh thổ của nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ ký bốn sắc lệnh hành pháp nhằm hạ giá thuốc
Tổng thống Mỹ ký bốn sắc lệnh hành pháp nhằm hạ giá thuốc

VOV.VN - Tổng thống Trump đã ký 4 lệnh hành pháp hạ giá thuốc tại Mỹ. Động thái này được xem là nhằm vào 1 vấn đề quan trọng với cử tri Mỹ trong năm bầu cử.

Tổng thống Mỹ ký bốn sắc lệnh hành pháp nhằm hạ giá thuốc

Tổng thống Mỹ ký bốn sắc lệnh hành pháp nhằm hạ giá thuốc

VOV.VN - Tổng thống Trump đã ký 4 lệnh hành pháp hạ giá thuốc tại Mỹ. Động thái này được xem là nhằm vào 1 vấn đề quan trọng với cử tri Mỹ trong năm bầu cử.

Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương
Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương

VOV.VN - Kết quả vòng 2 bầu cử địa phương ở Pháp cho thấy sự đột phá của đảng Xanh, đảng của Tổng thống Macron thua lớn và lượng cử tri đi bầu thấp kỷ lục.

Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương

Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương

VOV.VN - Kết quả vòng 2 bầu cử địa phương ở Pháp cho thấy sự đột phá của đảng Xanh, đảng của Tổng thống Macron thua lớn và lượng cử tri đi bầu thấp kỷ lục.

Tổng thống Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “một trò chơi nguy hiểm” ở Libya
Tổng thống Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “một trò chơi nguy hiểm” ở Libya

VOV.VN - Tổng thống Pháp khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi 1 trò chơi “nguy hiểm” ở Libya và hành động ngược lại mọi cam kết của nước này tại Đức hồi đầu năm.

Tổng thống Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “một trò chơi nguy hiểm” ở Libya

Tổng thống Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “một trò chơi nguy hiểm” ở Libya

VOV.VN - Tổng thống Pháp khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi 1 trò chơi “nguy hiểm” ở Libya và hành động ngược lại mọi cam kết của nước này tại Đức hồi đầu năm.