Tổng thống Pháp thăm người dân vùng dịch Ebola tại Guinea

VOV.VN - Chuyến đi của ông Hollande ngày 28/11 là nhằm gửi đến một thông điệp về hy vọng cho những người bị nhiễm Ebola tại Guinea.

Theo AP, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã được ngường đồng cấp nước chủ nhà Alpha Conde và hàng nghìn người dân Guinea chào đóng nồng nhiệt.

Tổng thống Pháp (trái) và bệnh nhân được chữa khỏi Ebola Camara (Ảnh: AP)
Ông Hollande cũng là lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm một đất nước đang vật lộn với dịch Ebola như Guinea.

Tổng thống Guinea Conde nhấn mạnh, nếu Tổng thống Pháp có thể đến thăm Guinea thì bất kỳ ai cũng có thể đến thăm nước này.

“Chúng ta đang có thêm nhiều hy vọng. Niềm hy vọng từ những người đã được điều trị. Niềm hy vọng rằng chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh và rõ ràng là niềm hy vọng vẫn tồn tại”, ông Hollande nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cũng cảnh báo rằng việc cách ly một nước “vì khủng hoảng y tế có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng chính trị” nhất là trong bối cảnh Guinea chuẩn bị bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Trong chuyến thăm kéo dài 8 giờ tại Guinea, ông Hollande cũng đến thăm một trung tâm chữa trị Ebola do tổ chức Bác sỹ không Biên giới điều hành và khen ngợi các nhân viên y tế Pháp và Guinea tại đây vì sự dũng cảm của họ.

Tại đây, ông Hollande đã nghe những thông tin mới nhất về dịch bệnh do các quan chức Guinea và Pháp báo cáo. Sau đó, căn phòng nơi ông Hollande đến thăm vỡ òa lên vui mừng khi một bệnh nhân Ebola được chữa khỏi bệnh được giới thiệu để gặp ông Holland.

“Ebola là sự khác biệt. Khi bạn không nhiễm Ebola, bạn sẽ có một cuộc sống bình thường và nhiều ước mơ. Khi bạn nhiễm Ebola, bạn có thể bị đối xử như thể bạn đã chết rồi, ngay cả khi bạn đã được điều trị”, bệnh nhân Fanta Camara, người đã được chữa khỏi bệnh Ebola nói.

Cô Camara cũng cho biết, nếu bị nhiễm Ebola, người bệnh sẽ bị đuổi khỏi làng và sẽ bị mất việc làm vì người ta cho rằng họ “mang điềm xấu đến cho cộng đồng”.

Tuy nhiên, cô Camara cũng lạc quan cho rằng trước đây Guinea đã “hoàn toàn bị cô lập” vì Ebola nhưng ông Hollande đã “cho chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn không cô độc”.

Sau khi rời Guinea, ông Hollande sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ tại Dakar, Senegal. Ông Hollande cam kết sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa đấu tranh với dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên