Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Động thái này đã khiến Washington phải triệu đại diện ngoại giao của Manila đến để phàn nàn.

Tổng thống Philippines Duterte hôm 7/8. Ảnh: EPA.

Tổng thống Duterte đã sử dụng ngôn từ trong tiếng Tagalog bản địa để thể hiện sự khó chịu của mình đối với Đại sứ Mỹ Philip Goldberg. Bình luận của ông Duterte hôm 5/8 đã được phát trên truyền hình.

Ông Duterte nói: “Các vị biết đấy, tôi đang đấu tranh với vị Đại sứ [của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry]. Vị Đại sứ đồng tính của ông ấy làm tôi tức giận”.

Cuối tuần qua, Tổng thống Duterte nói: “Ông ta can thiệp trong quá trình bầu cử, tuyên bố này nọ ở chỗ này chỗ kia. Đáng lẽ ra ông ta không nên làm thế”.

Tổng thống Duterte, 71 tuổi, lên nắm quyền với tỷ lệ phiếu áp đảo sau một chiến dịch tranh cử quyết liệt mà trong đó ông thích thú dùng ngôn ngữ thô thiển để khinh miệt các nhân vật quyền cao chức trọng, từ các đối thủ chính trị địa phương cho đến Giáo hoàng.

Ông lần đầu va chạm với Đại sứ Mỹ Goldberg sau khi Duterte tuyên bố ông muốn cưỡng hiếp một phụ nữ Australia xinh đẹp đã bị tấn công tình dục và sát hại trong một cuộc bạo loạn nhà tù năm 1989 ở Davao – thành phố mà ông làm thị trưởng trong 2 năm.

Cả Đại sứ Goldberg và Đại sứ Australia đều cực lực chỉ trích các bình luận trên của ông Duterte.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đại biện lâm thời Philippines Patrick Chuasoto vào hôm 8/8 đã bị triệu tập để thảo luận về bình luận của ông Duterte./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại
Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại

VOV.VN - Ông Duterte, người vừa đắc cử Tổng thống Philippines, tuyên bố rằng nhiều nhà báo là thối nát và đáng bị chết.

Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại

Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại

VOV.VN - Ông Duterte, người vừa đắc cử Tổng thống Philippines, tuyên bố rằng nhiều nhà báo là thối nát và đáng bị chết.

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines
Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo
Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Từng tuyên bố các nhà báo tha hóa đáng bị giết, Tân Tổng thống Philippines Duterte giờ thay đổi quan điểm, thề sẽ bảo vệ các nhà báo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Từng tuyên bố các nhà báo tha hóa đáng bị giết, Tân Tổng thống Philippines Duterte giờ thay đổi quan điểm, thề sẽ bảo vệ các nhà báo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo
Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Philippines Duterte vừa gặp 2 nhóm phiến quân Hồi giáo – một động thái lịch sử trong nỗ lực giải quyết vấn đề phiến loạn Hồi giáo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Philippines Duterte vừa gặp 2 nhóm phiến quân Hồi giáo – một động thái lịch sử trong nỗ lực giải quyết vấn đề phiến loạn Hồi giáo.

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm
Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp đẫm máu của Philippines đối với tội phạm ma túy đã khiến hơn 400 người chết chỉ trong thời gian ngắn. Mỹ rất quan ngại về điều này.

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp đẫm máu của Philippines đối với tội phạm ma túy đã khiến hơn 400 người chết chỉ trong thời gian ngắn. Mỹ rất quan ngại về điều này.