Tổng thống Philippines tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc gặp, Tổng thống B. Aquino khẳng định Philíppines luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Nhân dịp sang Philíppines đồng chủ trì Kỳ họp lần 7 Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Nam-Philíppines, tổ chức tại Manila từ 31/7-1/8, chiều 31/7, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào xã giao Tổng thống Philíppines Benigno Aquino.

Tại cuộc gặp, Tổng thống B. Aquino khẳng định Philíppines luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam với tư cách vừa là hai nước láng giềng gần gũi vừa là thành viên của ASEAN; bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt việc hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philíppines của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 10/2011) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philíppin Benigno Aquino (tháng 10/2010).

Tổng thống Philíppines Aquino hoan nghênh việc hai nước duy trì hiệu quả cơ chế Ủy ban Hợp tác Song phương và tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các Bộ/ngành hai bên, kỳ họp lần 7 sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Philíppines B. Aquino đề nghị hai Bộ trưởng Ngoại giao kiểm điểm thực chất, kịp thời xử lý các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hợp tác hai nước, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ Chương trình Hành động 2011-2016 cũng như các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần này. 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh thông báo Tổng thống Aquino một số kết quả nổi bật trong hợp tác hai nước kể từ kỳ họp lần 6 (tháng 10/2011 tại Hà Nội) đến nay, nhất là về chính trị-đối ngoại, kinh tế-thương mại-đầu tư, biển-đại dương, nông-ngư nghiệp; bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ đề ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn nữa các hợp tác hiện có và mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn Tổng thống Aquino quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Philíppines giải quyết các vụ việc ngư dân-tàu thuyền Việt Nam đang bị bắt giữ tại Philíppines trên tinh thần nhân đạo và trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp hiện nay.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS); thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông; sớm xây dựng bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn Tổng thống Philíppines Aquino đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời mời của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Aquino thăm Việt Nam. Tổng thống Aquino đề nghị Bộ trưởng Phạm Bình Minh chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines
Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Kỳ họp lần 7 sẽ diễn ra hai ngày 31/7 và 1/8 tại Manila, Philippines.

Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines

Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Kỳ họp lần 7 sẽ diễn ra hai ngày 31/7 và 1/8 tại Manila, Philippines.

Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines
Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Tại kỳ họp này, hai bên thảo luận các lĩnh vực hợp tác song phương.

Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines

Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Tại kỳ họp này, hai bên thảo luận các lĩnh vực hợp tác song phương.