Tổng thống Putin biết ai đứng sau vụ tấn công căn cứ Nga tại Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga cũng khẳng định Thổ Nhỹ Kỳ không liên quan đến vụ máy bay không người lái của phiến quân tấn công căn cứ Hmeymim tại Syria.

Mặc dù trước đó có thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể là phía cung cấp máy bay không người lái thực hiện vụ tấn công vào căn cứ quân sự của Nga tại Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ điều này.

t
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik
Trong cuộc họp báo ngày 11/1 trước sự kiện Ngày Báo chí nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Thổ Nhỹ Kỳ không liên quan đến vụ máy bay không người lái của phiến quân tấn công căn cứ quân sự Hmeymim tại Syria. Trước đó có thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp những chiếc máy bay không người lái này cho phiến quân.

“Có những kẻ khiêu kích ở đó những chúng không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi biết đó là ai. Chúng tôi biết, chúng nhận được bao nhiêu và từ ai để thực hiện vụ khiêu khích này”, Tổng thống Nga Vladmir Putin cho biết.

Ông Putin nhận định vụ tấn công này mang tính chất khiêu khích và nhắm vào quan hệ của Nga với các đối tác trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga hoàn tất việc tăng cường các giải pháp để bảo vệ các căn cứ quân sự của mình tại Syria.

“Đầu tiên, có những sự khiêu khích nhằm mục đích phá hủy những thỏa thuận đạt được từ trước. Thứ hai, đó cũng là nỗ lực phá hoại quan hệ của chúng ta với các đối tác – Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Chúng tôi hiểu được điều này và chúng tôi sẽ thể hiện tình đoàn kết”, ông Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo nước Nga cũng tuyên bố những vụ tấn công này được lên kế hoạch rất đầy đủ. “Về vụ tấn công, chúng tôi không có nghi ngờ về việc chúng được chuẩn bị tốt, chúng tôi biết những chiếc máy bay không người lái này được chuyển tới từ đâu và khi nào, cũng như số lượng của chúng”, ông Putin nói thêm.

Ngày 8/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tại Syria chặn đứng đợt tấn công khổng lồ của bầy máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Nga tại Syria ngày 6/1. Trong đó có 6 chiếc máy bay không người lái của phiến quân bị thu giữ và 7 chiếc khác bị bắn hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay do thám Mỹ lượn vòng trên các căn cứ quân sự Nga tại Syria
Máy bay do thám Mỹ lượn vòng trên các căn cứ quân sự Nga tại Syria

VOV.VN -Nga thông báo có “những sự trùng hợp kỳ lạ” trong vụ tấn công của phiến quân nhằm vào căn cứ không quân và hải quân của Nga tại Syria.

Máy bay do thám Mỹ lượn vòng trên các căn cứ quân sự Nga tại Syria

Máy bay do thám Mỹ lượn vòng trên các căn cứ quân sự Nga tại Syria

VOV.VN -Nga thông báo có “những sự trùng hợp kỳ lạ” trong vụ tấn công của phiến quân nhằm vào căn cứ không quân và hải quân của Nga tại Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/12 lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/12 lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?
UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?

VOV.VN - Vụ tấn công căn cứ quân sự Nga tại Syria bằng máy bay không người lái (UAV) khiến nhiều người đặt câu hỏi, chúng có nguồn gốc từ đâu?

UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?

UAV tấn công căn cứ Nga có nguồn gốc từ đâu?

VOV.VN - Vụ tấn công căn cứ quân sự Nga tại Syria bằng máy bay không người lái (UAV) khiến nhiều người đặt câu hỏi, chúng có nguồn gốc từ đâu?