Tổng thống Putin cảnh báo khủng bố trà trộn vào dòng người tị nạn rời Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan có thể làm dấy lên mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước láng giềng xung quanh Afghanistan, trong đó có Nga.

Theo Tổng thống Putin, số người chạy khỏi Kabul đang dấy lên nhiều thách thức với cộng đồng quốc tế.

“Những người tị nạn này là ai? Chúng ta làm thế nào để xác định? Có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Đường biên giới là 1.000km, họ có thể ở trong mọi loại phương tiện và chạy qua biên giới”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, điều này làm dấy lên mối đe dọa an ninh tiềm tàng và “là mối quan ngại trực tiếp đối với các công dân Nga.

“Chúng tôi không muốn các tay súng trà trộn vào những người tị nạn và xuất hiện ở đất nước chúng ta”, ông Putin nhấn mạnh.

Viện dẫn các cuộc tấn công khủng bố tại các khu vực có đông người Hồi giáo ở miền Nam nước Nga, như Chechnya, trong 2 thập kỷ qua, Tổng thống Putin khẳng định: “Chúng tôi không muốn lặp lại những gì đã từng xảy ra những năm 1990 và giữa những năm 2000… Chúng ta đã từng chứng kiến nỗi kinh hoàng mà giờ đây đang lặp lại trên lãnh thổ Afghanistan”.

Ông Putin cũng cho biết, một trong những lý do Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria là đề ngăn nước này biến thành một Afghanistan khác và trở thành nơi sinh sôi cho chủ nghĩa khủng bố.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích kế hoạch của các nước phương Tây, trong đó có việc sơ tán các phiên dịch người Afghanistan và những người khác lo sợ bị Taliban trả thù tới các nước khác trong khu vực, như Uzbekistan. Theo ông Putin, điều này dấy lên mối đe dọa an ninh đối với Nga.

Năm 2016, ông Putin từng chỉ đạo cơ quan an ninh nội địa hàng đầu của Nga (FBS) phải kiểm soát chặt chẽ những người đến nước này với tư cách tị nạn.

“Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tị nạn là sự bất ổn ở các khu vực trên thế giới, mà trước tiên là Trung Đông”, ông Putin nói khi đó. Ngoài ra, ông Putin cũng yêu cầu giới chức đảm bảo an toàn lãnh thổ Nga trước sự xâm nhập của các phiến quân, đồng thời phát hiện và ngăn chặn những kẻ khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga
Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Cơ hội và “cơn đau đầu” của Nga ở Afghanistan dưới thời Taliban
Cơ hội và “cơn đau đầu” của Nga ở Afghanistan dưới thời Taliban

VOV.VN - Giữa bối cảnh Taliban nhanh chóng kiểm soát Afghanistan sau Mỹ rút quân, Nga đã nhìn thấy cơ hội để thúc đẩy vai trò của mình như một cường quốc khu vực cũng như nhận thức được những rủi ro có thể phải đối mặt.

Cơ hội và “cơn đau đầu” của Nga ở Afghanistan dưới thời Taliban

Cơ hội và “cơn đau đầu” của Nga ở Afghanistan dưới thời Taliban

VOV.VN - Giữa bối cảnh Taliban nhanh chóng kiểm soát Afghanistan sau Mỹ rút quân, Nga đã nhìn thấy cơ hội để thúc đẩy vai trò của mình như một cường quốc khu vực cũng như nhận thức được những rủi ro có thể phải đối mặt.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại
Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.