Tổng thống Putin: Chính sách quốc gia về răn đe hạt nhân cần điều chỉnh

VOV.VN - Ngày 25/9, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga về răn đe hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân cần phải điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Theo Tổng thống Putin, tình hình chính trị - quân sự trên thế giới đang thay đổi, xuất hiện các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới đối với Nga và các đồng minh của Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, điều quan trọng là phải dự đoán được tình hình và điều chỉnh chính sách răn đe hạt nhân phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng thống Putin cho biết, trong thời gian qua, các chuyên gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh và các cơ quan khác đã tiến hành phân tích sâu sắc, toàn diện và đánh giá sự cần thiết phải điều chỉnh cách tiếp cận của Nga đối với khả năng sử dụng lực lượng hạt nhân.

Trước đó, phát biểu tại phiên toàn thể của diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin cho biết, không loại trừ khả năng học thuyết hạt nhân của Nga sẽ phải điều chỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố không thay đổi quan điểm về tiến hành thử hạt nhân
Nga tuyên bố không thay đổi quan điểm về tiến hành thử hạt nhân

VOV.VN - Ngày 23/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga không thay đổi quan điểm trong việc tiến hành thử hạt nhân: "Nga không tiến hành thử hạt nhân nếu Mỹ cũng có hành động tương tự".

Nga tuyên bố không thay đổi quan điểm về tiến hành thử hạt nhân

Nga tuyên bố không thay đổi quan điểm về tiến hành thử hạt nhân

VOV.VN - Ngày 23/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga không thay đổi quan điểm trong việc tiến hành thử hạt nhân: "Nga không tiến hành thử hạt nhân nếu Mỹ cũng có hành động tương tự".

Nếu không sử dụng hạt nhân, Nga sẽ làm gì để bảo vệ các lằn ranh đỏ của mình?
Nếu không sử dụng hạt nhân, Nga sẽ làm gì để bảo vệ các lằn ranh đỏ của mình?

VOV.VN - Kể từ bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Nga đã cảnh báo phương Tây về việc cung cấp chiến đấu cơ hiện đại như F-16, xe tăng chiến đấu chủ lực và tên lửa cho Ukraine nhưng mỗi lằn ranh được đặt ra đó cuối cùng đều bị vượt qua.

Nếu không sử dụng hạt nhân, Nga sẽ làm gì để bảo vệ các lằn ranh đỏ của mình?

Nếu không sử dụng hạt nhân, Nga sẽ làm gì để bảo vệ các lằn ranh đỏ của mình?

VOV.VN - Kể từ bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Nga đã cảnh báo phương Tây về việc cung cấp chiến đấu cơ hiện đại như F-16, xe tăng chiến đấu chủ lực và tên lửa cho Ukraine nhưng mỗi lằn ranh được đặt ra đó cuối cùng đều bị vượt qua.

Khả năng chiến tranh hạt nhân do xung đột Nga - Ukraine đã lên nấc nguy hiểm
Khả năng chiến tranh hạt nhân do xung đột Nga - Ukraine đã lên nấc nguy hiểm

VOV.VN - Đối với phương Tây thời gian qua, cảnh báo hạt nhân của Nga dường như trống rỗng. Nhiều lằn ranh đỏ của Nga đã bị phương Tây vượt qua. Nhưng tình hình nay đã khác. Lằn ranh đỏ của Nga lần này có thể là cuối cùng. Trước cơn bão dữ thường có khoảng lặng chết người. Thế giới cần có giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột Ukraine càng sớm càng tốt.

Khả năng chiến tranh hạt nhân do xung đột Nga - Ukraine đã lên nấc nguy hiểm

Khả năng chiến tranh hạt nhân do xung đột Nga - Ukraine đã lên nấc nguy hiểm

VOV.VN - Đối với phương Tây thời gian qua, cảnh báo hạt nhân của Nga dường như trống rỗng. Nhiều lằn ranh đỏ của Nga đã bị phương Tây vượt qua. Nhưng tình hình nay đã khác. Lằn ranh đỏ của Nga lần này có thể là cuối cùng. Trước cơn bão dữ thường có khoảng lặng chết người. Thế giới cần có giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột Ukraine càng sớm càng tốt.