Tổng thống Putin: Chính Ukraine tự đẩy Donbass ra khỏi nước này

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “không có thế lực nào tìm cách chia tách Donbass khỏi Ukraine” mà chính Kiev muốn làm điều này.

Theo Sputnik News, tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Sochi, Nga, ngày 2/5. Tổng thống Putin cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có Syria và Ukraine”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

“Tình hình tại Ukraine là rất đáng lo ngại” ông Putin nhấn mạnh và cho biết, ông và bà Merkel “đã lên tiếng xác nhận việc các bên phải tuân thủ đầy đủ và thực thi ngay thỏa thuận Minsk”. Cũng theo ông Putin, không thể đưa ra một thỏa thuận mới trong khi thỏa thuận Minsk vẫn chưa được thực thi đầy đủ.

Tổng thống Nga cáo buộc: “Không có thế lực nào tìm cách tách Donbass khỏi Ukraine” mà chính Kiev muốn làm điều này bằng cách ngăn cản việc thực thi thỏa thuận Minsk.

Cũng theo ông Putin, nhóm bộ tứ Normandy vẫn là một cơ chế làm việc hiệu quả, tuy nhiên, ông Putin kêu gọi các bên đang giao tranh tại Ukraine cần phải theo đuổi việc đối thoại trực tiếp với nhau.

“Nhóm bộ tứ Normandy cần phải tiếp tục nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Điều này có nghĩa là, nhóm này sẽ nối lại làm việc sau khi cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp kết thúc”, ông Putin cho biết.

Ngoài vấn đề Ukraine, Tổng thống Nga Putin cho biết, ông cũng trao đổi về tình hình Syria với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cả 2 nhà lãnh đạo đều nhất trí về việc các bên cần tích cực tham gia vào đàm phán về hòa bình tại Syria hơn nữa.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết lên án việc sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân tại thị trấn Khan Sheikhoun hồi đầu tháng 4” và kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện về vụ việc này.

“Những kẻ thực hiện vụ tấn công đó phải bị trừng trị”, ông Putin khẳng định: “Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được sau một cuộc điều tra đầy đủ và không thiên lệch”./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ám ảnh nội chiến Ukraine qua loạt ảnh đoạt giải Ảnh Báo chí Quốc tế
Ám ảnh nội chiến Ukraine qua loạt ảnh đoạt giải Ảnh Báo chí Quốc tế

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia 44 tuổi người Nga Valery Melnikov đã đoạt giải Ảnh Báo chí Quốc tế 2017 với loạt ảnh ám ảnh về cuộc chiến tại miền Đông Ukraine.

Ám ảnh nội chiến Ukraine qua loạt ảnh đoạt giải Ảnh Báo chí Quốc tế

Ám ảnh nội chiến Ukraine qua loạt ảnh đoạt giải Ảnh Báo chí Quốc tế

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia 44 tuổi người Nga Valery Melnikov đã đoạt giải Ảnh Báo chí Quốc tế 2017 với loạt ảnh ám ảnh về cuộc chiến tại miền Đông Ukraine.

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria
Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN - Ngày 2/5, tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN - Ngày 2/5, tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Nga-EU vẫn chưa vượt qua được bất đồng về Ukraine và Syria
Nga-EU vẫn chưa vượt qua được bất đồng về Ukraine và Syria

VOV.VN - Quan hệ Nga-EU dù chưa bị đóng băng nhưng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những bất đồng liên quan đến vấn đề Ukraine và Syria.

Nga-EU vẫn chưa vượt qua được bất đồng về Ukraine và Syria

Nga-EU vẫn chưa vượt qua được bất đồng về Ukraine và Syria

VOV.VN - Quan hệ Nga-EU dù chưa bị đóng băng nhưng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những bất đồng liên quan đến vấn đề Ukraine và Syria.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin
Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.