Tổng thống Putin chúc mừng quân đội Nga kiểm soát toàn bộ Bakhmut

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng quân đội Nga đã kiểm soát Artemovsk hay Ukraine gọi là Bakhmut. Mặc dù vậy, các chuyên gia dự đoán, Ukraine sẽ phản công quyết liệt theo các hướng khác của mặt trận trong thời gian tới.

Theo thông báo trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã chúc mừng các phân đội tấn công Wagner, cũng như tất cả các quân nhân của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, những người đã cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết và che chắn bên sườn, khi hoàn thành chiến dịch  Bakhmut. Tất cả những người xuất sắc sẽ được trao thưởng của nhà nước.

Trước đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng, Bakhmut "được giải phóng" là nhờ các cuộc tấn công của các phân đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không của Nhóm Lực lượng phía Nam thuộc Lực lượng vũ trang Nga.

Phía Ukraine phủ nhận việc thành phố nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, tình hình ở Bakhmut rất nguy cấp, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở đó.

Theo bà, quân đội Ukraine kiểm soát "một số cơ sở hạ tầng và công nghiệp" và khu vực tư nhân ở quận Samolet phía tây nam thành phố.

Bakhmut nằm ở phía bắc Gorlovka. Đây là một trung tâm giao thông quan trọng để cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass. Các trận chiến khốc liệt diễn ra ở đây trong suốt tám tháng qua. Vì thành phố này mà Kiev không cho phép đầu hàng. Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút các đơn vị khỏi các khu vực khác của mặt trận và trì hoãn cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chưa thể nói, chiến thắng ở Bakhmut sẽ là bước ngoặt. Ngược lại, sự đầu hàng của nó sẽ đẩy Lực lượng vũ trang Ukraine vào "cuộc tấn công" đã hứa từ lâu. bên cạnh Artemovsk là các khu vực kiên cố lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine - Konstantinovka, Chasov Yar, Druzhkovka, Toretsk, Slavyansk, Kramatorsk, nơi các nhóm quân hàng nghìn người tập trung lại.

Tình hình vẫn căng thẳng ở phía Nam và phía Bắc Bakhmut, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến công. Các nhà phân tích cảnh báo rằng "cuộc tấn công" của Ukraine có thể nhắm vào các khu vực Donetsk và Lugansk.

Chuyên gia quân sự Alexei Sukonkin có cùng quan điểm. Theo ông, với sự thất thủ của Bakhmut, đối phương không còn lý do gì để trì hoãn cuộc phản công của mình. Nhiệm vụ của quân đội Nga là phá vỡ các kế hoạch của Kiev và không cho họ lý do để thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin chỉ thị thực hiện các biện pháp giảm dòng người rời khỏi đất nước
Tổng thống Putin chỉ thị thực hiện các biện pháp giảm dòng người rời khỏi đất nước

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về những thay đổi trong khái niệm chính sách di cư cho giai đoạn 2019-2025. Theo đó, chính quyền nên tạo ra các cơ chế hấp dẫn về tài chính, xã hội "và các cơ chế khác để  giảm dòng chảy của dân số" ở Nga.

Tổng thống Putin chỉ thị thực hiện các biện pháp giảm dòng người rời khỏi đất nước

Tổng thống Putin chỉ thị thực hiện các biện pháp giảm dòng người rời khỏi đất nước

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về những thay đổi trong khái niệm chính sách di cư cho giai đoạn 2019-2025. Theo đó, chính quyền nên tạo ra các cơ chế hấp dẫn về tài chính, xã hội "và các cơ chế khác để  giảm dòng chảy của dân số" ở Nga.

Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC
Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC

VOV.VN - Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) là “con rối” của phương Tây và Nga khó có thể tưởng tượng bất kỳ quốc gia nào dám thực hiện lệnh bắt Tổng thống Putin, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10/5.

Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC

Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC

VOV.VN - Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) là “con rối” của phương Tây và Nga khó có thể tưởng tượng bất kỳ quốc gia nào dám thực hiện lệnh bắt Tổng thống Putin, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10/5.

Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đối phó với cuộc chiến chống Nga
Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đối phó với cuộc chiến chống Nga

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh ở Quảng trưởng Đỏ nhân kỷ niệm 78 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một cuộc chiến đã được phát động để chống lại nước Nga nhưng Moscow sẽ giải quyết nó.

Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đối phó với cuộc chiến chống Nga

Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đối phó với cuộc chiến chống Nga

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh ở Quảng trưởng Đỏ nhân kỷ niệm 78 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một cuộc chiến đã được phát động để chống lại nước Nga nhưng Moscow sẽ giải quyết nó.