Tổng thống Putin công bố nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc tiếp tục thực hiện các chiến thuật tấn công trong công tác phản gián và bảo vệ biên giới nhà nước là nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh.

Phát biểu trong một video chúc mừng Ngày của các nhân viên an ninh, ông Putin nhấn mạnh: “Việc tiếp tục thực hiện các chiến thuật tấn công phản gián và chống tham nhũng, bảo vệ biên giới quốc gia một cách đáng tin cậy là các nhiệm vụ ưu tiên của ưu tiên”.

Tổng thống Putin lưu ý rằng người Nga mong đợi từ các cơ quan đặc biệt những thành công mới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, đây là mối đe dọa trực tiếp đối với sự thống nhất của nước Nga. Do đó, cần quyết liệt trấn áp mọi biểu hiện bài ngoại, thù địch xã hội, tôn giáo, không để người dân, nhất là thanh niên bị lôi kéo vào các hoạt động chống phá nhà nước trái pháp luật .

Trong bài phát biểu, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của cơ quan tình báo đối ngoại trong việc đảm bảo an ninh của Nga, do liên quan đến việc phân tích thông tin quốc tế nhanh chóng và chất lượng cao, xây dựng các dự báo về sự phát triển của tình hình thế giới nói chung và từng khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga tuyên bố Sputnik-V hiệu quả chống lại chủng Omicron
Tổng thống Nga tuyên bố Sputnik-V hiệu quả chống lại chủng Omicron

VOV.VN - Giới chức Nga hôm 17/12 cho biết vaccine của nước này Sputnik-V có hiệu quả chống lại chủng Omicron, song thông số cụ thể sẽ được các nhà khoa học Nga công bố trong tuần tới.

Tổng thống Nga tuyên bố Sputnik-V hiệu quả chống lại chủng Omicron

Tổng thống Nga tuyên bố Sputnik-V hiệu quả chống lại chủng Omicron

VOV.VN - Giới chức Nga hôm 17/12 cho biết vaccine của nước này Sputnik-V có hiệu quả chống lại chủng Omicron, song thông số cụ thể sẽ được các nhà khoa học Nga công bố trong tuần tới.

WHO giải thích lý do chậm trễ phê duyệt vaccine Sputnik V
WHO giải thích lý do chậm trễ phê duyệt vaccine Sputnik V

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã giải thích lý do khiến tổ chức này chậm trễ trong việc công nhận vaccine COVID-19 Sputnik-V của Nga.

WHO giải thích lý do chậm trễ phê duyệt vaccine Sputnik V

WHO giải thích lý do chậm trễ phê duyệt vaccine Sputnik V

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã giải thích lý do khiến tổ chức này chậm trễ trong việc công nhận vaccine COVID-19 Sputnik-V của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh
Bộ Ngoại giao Nga công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã công bố các dự thảo thỏa thuận giữa Nga với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh.

Bộ Ngoại giao Nga công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh

Bộ Ngoại giao Nga công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã công bố các dự thảo thỏa thuận giữa Nga với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh.