Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ trước thềm thượng đỉnh tại Geneva

VOV.VN - Tổng thống Nga - Vladimir Putin gửi đi thông điệp cứng rắn trước thềm hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ - Joe Biden tại Geneva (Thụy Sĩ).

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Peterburg, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga không có bất kỳ vấn đề nào với Mỹ và vấn đề thực sự nằm ở phía Mỹ. Nước này luôn muốn kìm hãm sự phát triển của Nga thông qua những hạn chế về kinh tế hay các nỗ lực hòng gây ảnh hưởng đến chính trị nội bộ của Nga. Ông hy vọng, cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 16/6 tới tại Geneva sẽ giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Ông Vladimir Putin cho biết: “Tôi và Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương. Theo tôi, Nga và Mỹ nên cố gắng tìm cách giải quyết mối quan hệ này, vốn đang ở mức cực kỳ thấp. Chúng tôi không có vấn đề gì với Mỹ và vấn đề là họ luôn muốn kiềm hãm sự phát triển của Nga. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ đó: những hạn chế kinh tế và những nỗ lực hòng gây tác động đến các tiến trình chính trị nội bộ của chúng tôi”.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức thấp sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crưm năm 2014, cùng với những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và tấn công mạng. Cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 16/6 tới cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ hồi đầu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga-Mỹ hiện tệ hơn cả thời điểm "nghìn cân treo sợi tóc" trong Chiến tranh Lạnh
Quan hệ Nga-Mỹ hiện tệ hơn cả thời điểm "nghìn cân treo sợi tóc" trong Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Mỹ ở một vài khía cạnh còn tồi tệ hơn những thời điểm thách thức nhất trong Chiến tranh Lạnh bởi Mỹ coi quyền lực của Nga đang suy giảm và không đánh giá đúng về tầm quan trọng của Moscow.

Quan hệ Nga-Mỹ hiện tệ hơn cả thời điểm "nghìn cân treo sợi tóc" trong Chiến tranh Lạnh

Quan hệ Nga-Mỹ hiện tệ hơn cả thời điểm "nghìn cân treo sợi tóc" trong Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Mỹ ở một vài khía cạnh còn tồi tệ hơn những thời điểm thách thức nhất trong Chiến tranh Lạnh bởi Mỹ coi quyền lực của Nga đang suy giảm và không đánh giá đúng về tầm quan trọng của Moscow.

Nga tăng cường hiện diện quân sự ở phía Tây trước “mối đe dọa” từ Mỹ và NATO
Nga tăng cường hiện diện quân sự ở phía Tây trước “mối đe dọa” từ Mỹ và NATO

VOV.VN - Quân đội Nga có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới phía tây của nước này nhằm phản ứng trước những động thái mà nước này cho là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Mỹ và NATO.

Nga tăng cường hiện diện quân sự ở phía Tây trước “mối đe dọa” từ Mỹ và NATO

Nga tăng cường hiện diện quân sự ở phía Tây trước “mối đe dọa” từ Mỹ và NATO

VOV.VN - Quân đội Nga có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới phía tây của nước này nhằm phản ứng trước những động thái mà nước này cho là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Mỹ và NATO.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng

VOV.VN - Một trong những điểm sáng trong bức tranh chính trị quốc tế tuần qua đó là việc Nga và Mỹ xác nhận cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng

VOV.VN - Một trong những điểm sáng trong bức tranh chính trị quốc tế tuần qua đó là việc Nga và Mỹ xác nhận cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.