Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/4 tuyên bố quân đội Nga không cần phải tấn công khu công nghiệp bao quanh nhà máy thép ở Mariupol và những người lựa chọn đầu hàng sẽ được đối xử phù hợp với các công ước quốc tế.

Tổng thống Putin ra lệnh vây chặt nhà máy Azovstal nhưng không tấn công, khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã kiểm soát hầu hết thành phố Mariupol.

Trong cuộc họp tại Điện Kremlin, ông Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rằng "tấn công khu công nghiệp không còn cần thiết nữa”. Thay vì đó, ông  đề nghị Bộ trưởng Shoigu “phong tỏa an toàn” khu vực và yêu cầu những người ở bên trong khu vực này hạ vũ khí, theo RT.

Tổng thống Putin cũng chúc mừng ông Shoigu và quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol. "Hoàn thành nhiệm vụ quân sự giải phóng Mariupol là một thành tích to lớn, tôi xin chúc mừng các bạn", ông Putin nói.

Ông Putin cho rằng đưa quân tiến vào khu công nghiệp khổng lồ với rất nhiều tầng hầm này là "không khôn ngoan", thay vào đó ông lệnh cho lực lượng Nga bao vây chặt nhà máy.

"Không cần trèo vào những tầng hầm này và chui xuống lòng đất qua những cơ sở công nghiệp. Vây chặt khu công nghiệp, để một con ruồi cũng không thể bay lọt", Tổng thống Putin nói, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tiếp tục kêu gọi lực lượng Ukraine cố thủ bên trong nhà máy hạ vũ khí đầu hàng và đối xử nhân đạo với họ, phù hợp với công ước quốc tế.

Cùng ngày, CNN dẫn phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng nước này không có đủ “vũ khí hạng nặng” để đánh bại quân đội Nga ở Mariupol.

Phát biểu với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Kiev, ông Zelensky nói: “Chúng tôi không biết khi nào chúng tôi có thể phá bỏ vòng vây Mariupol. Tất cả các binh sỹ tại Mariupol đều muốn chiến thắng, không ai trong số họ muốn đầu hàng”. Hai quan chức hàng đầu khác của Ukraine cho biết, họ sẵn sàng tới Mariupol để đàm phán về việc sơ tán binh lính và dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine
“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ có rất ít cách thức để theo dõi một số lượng lớn các loại vũ khí chẳng hạn như hệ thống chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều loại đạn dược mà nước này chuyển giao cho Ukraine.

“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine

“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ có rất ít cách thức để theo dõi một số lượng lớn các loại vũ khí chẳng hạn như hệ thống chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều loại đạn dược mà nước này chuyển giao cho Ukraine.

Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?
Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang giai đoạn thứ hai, có khả năng mang tính quyết định trong bối cảnh các cuộc tấn công mới của Nga ở miền Đông Ukraine đánh dấu sự thử thách lớn chưa từng có đối với các lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?

Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang giai đoạn thứ hai, có khả năng mang tính quyết định trong bối cảnh các cuộc tấn công mới của Nga ở miền Đông Ukraine đánh dấu sự thử thách lớn chưa từng có đối với các lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình
Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/3 tuyên bố, nước này không có kế hoạch gây sức ép để buộc Kiev thay đổi chế độ.

Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình

Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraine nên tự quyết định số phận của mình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/3 tuyên bố, nước này không có kế hoạch gây sức ép để buộc Kiev thay đổi chế độ.

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới
Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ dự định cung cấp sự huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine để họ có thể sử dụng lựu pháo và radar có trong lô vũ khí và thiết bị mới nhất mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu chuyển giao cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng vũ khí mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ dự định cung cấp sự huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine để họ có thể sử dụng lựu pháo và radar có trong lô vũ khí và thiết bị mới nhất mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu chuyển giao cho Kiev.