Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng kêu gọi các đại diện ở khu vực Đông-Nam Ukraine hoãn cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự trị.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sỹ Didier Burkhalter tại Thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đã rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Trong khi cáo buộc Chính quyền Kiev đã khiến cuộc khủng hoảng leo thang ở Ukraine, Tổng thống Putin hối thúc Chính quyền nước này ngay lập tức chấm dứt các hoạt động trấn áp người biểu tình ở khu vực Đông-Nam nước này.  

Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Moscow, Nga ngày 7/5 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga cũng kêu gọi các đại diện ở khu vực Đông-Nam Ukraine hoãn cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự trị, dự kiến diễn ra vào ngày 11/5 tới đây, trong một nỗ lực nhằm thiết lập các điều kiện cần thiết cho cuộc đối thoại với Chính quyền Kiev.

Ông Putin cho biết, ông ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Đức Angela Merkel tổ chức cuộc đối thoại bàn tròn trực tiếp, bình đẳng và chính thức giữa Chính quyền Kiev và khu vực Đông-Nam bất ổn. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng, điều kiện tiên quyết cho cuộc đối thoại này là các lực lượng vũ trang và các nhóm vũ trang bất hợp pháp cần phải chấm dứt bạo lực.

Cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới tại Ukraine là một bước đi đúng hướng, song ông Putin cũng cảnh báo rằng, Chính quyền Kiev không thể giải quyết vấn đề một cách đơn phương, trừ khi tất cả các công dân nước này cảm thấy quyền lợi của họ được đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, EU nhất trí gia tăng lệnh trừng phạt Nga
Mỹ, EU nhất trí gia tăng lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và EU cũng hối thúc Nga tuân thủ những cam kết đã đưa ra tại Geneva hôm 17/4.

Mỹ, EU nhất trí gia tăng lệnh trừng phạt Nga

Mỹ, EU nhất trí gia tăng lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và EU cũng hối thúc Nga tuân thủ những cam kết đã đưa ra tại Geneva hôm 17/4.

Ukraine sẵn sàng đối thoại nếu Nga ủng hộ tổ chức bầu cử
Ukraine sẵn sàng đối thoại nếu Nga ủng hộ tổ chức bầu cử

VOV.VN - Trong khi đó, Nga cho rằng, đàm phán sẽ rơi vào luẩn quẩn nếu không có sự tham gia của đại diện đối lập.

Ukraine sẵn sàng đối thoại nếu Nga ủng hộ tổ chức bầu cử

Ukraine sẵn sàng đối thoại nếu Nga ủng hộ tổ chức bầu cử

VOV.VN - Trong khi đó, Nga cho rằng, đàm phán sẽ rơi vào luẩn quẩn nếu không có sự tham gia của đại diện đối lập.

Những vũ khí mới Nga sẽ trình diễn trong lễ Chiến thắng 9/5
Những vũ khí mới Nga sẽ trình diễn trong lễ Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Lần đầu tiên một lượng lớn máy bay và số lượng kỷ lục xe quân sự sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít ở Moscow.

Những vũ khí mới Nga sẽ trình diễn trong lễ Chiến thắng 9/5

Những vũ khí mới Nga sẽ trình diễn trong lễ Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Lần đầu tiên một lượng lớn máy bay và số lượng kỷ lục xe quân sự sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít ở Moscow.

Nga chi 2,4 tỷ USD phát triển hạm đội Biển Đen đến năm 2020
Nga chi 2,4 tỷ USD phát triển hạm đội Biển Đen đến năm 2020

VOV.VN - Động thái này được cho là để đáp ứng với tình hình mới khi Crimea sáp nhập vào Nga.

Nga chi 2,4 tỷ USD phát triển hạm đội Biển Đen đến năm 2020

Nga chi 2,4 tỷ USD phát triển hạm đội Biển Đen đến năm 2020

VOV.VN - Động thái này được cho là để đáp ứng với tình hình mới khi Crimea sáp nhập vào Nga.

Nga và phương Tây tìm “lối thoát” cho khủng hoảng Ukraine
Nga và phương Tây tìm “lối thoát” cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và châu Âu đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nga và phương Tây tìm “lối thoát” cho khủng hoảng Ukraine

Nga và phương Tây tìm “lối thoát” cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và châu Âu đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.