Tổng thống Putin: Nga không thể lùi thêm nữa nếu Mỹ triển khai vũ khí ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh của mình cần hiểu rằng Nga đơn giản "không thể lùi bước nữa" nếu các vũ khí của phương Tây được triển khai ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin nhận định ngày 21/12 trong một cuộc họp mở rộng với hội đồng Bộ Quốc phòng Nga.

"Mỹ chỉ đơn giản làm điều họ muốn. Nhưng những gì họ đang làm trên lãnh thổ Ukraine hiện nay, hoặc cố gắng hay sẽ làm, không phải những việc cách biên giới của chúng tôi hàng nghìn km. Đây là những hành động ở 'ngay ngưỡng cửa nhà của chúng tôi'. Họ phải hiểu rằng chúng tôi đơn giản không thể lùi thêm bước nào nữa", Tổng thống Putin nhận định.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết: "Chúng tôi có các chuyên gia ở đây, chúng tôi đang liên lạc thường xuyên với họ. Hiện chưa có vũ khí siêu thanh nào của Mỹ ở đây nhưng chúng tôi biết rằng nó sẽ xuất hiện. Họ không thể che giấu nó, mọi thứ đều được ghi nhận, các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành dù thành công hay không. Vì thế, chúng tôi chỉ đang cân nhắc khi nào điều đó sẽ xảy ra".

Tổng thống Putin cũng tin rằng nếu Mỹ triển khai vũ khí ở Ukraine, nước này có lẽ sẽ cố gắng che giấu những vũ khí này để thúc đẩy Kiev tấn công Crimea.

"Họ sẽ đặt các vũ khí siêu thanh ở Ukraine và sau đó dưới sự che đậy của mình, họ sẽ trang bị và thúc đẩy những kẻ cực đoan từ nước láng giềng này chống lại Nga, trong đó bao gồm một số khu vực của Liên bang Nga, chẳng hạn như Crimea".

Tổng thống Putin nhận định: "Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không nhận ra những mối đe dọa này sao? Hay họ nghĩ chúng tôi quá nhu nhược để không nhìn ra những mối đe dọa với Nga? Vấn đề là chúng tôi đơn giản không thể lùi thêm bước nào nữa. Đó mới chính là câu hỏi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin công bố nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh Nga
Tổng thống Putin công bố nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc tiếp tục thực hiện các chiến thuật tấn công trong công tác phản gián và bảo vệ biên giới nhà nước là nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh.

Tổng thống Putin công bố nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh Nga

Tổng thống Putin công bố nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc tiếp tục thực hiện các chiến thuật tấn công trong công tác phản gián và bảo vệ biên giới nhà nước là nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan an ninh.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến

VOV.VN - Ngày 16/12, Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến

VOV.VN - Ngày 16/12, Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.

Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga
Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, ông muốn đàm phán "ngay lập tức" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảm bảo an ninh đối với Nga.

Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga

Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, ông muốn đàm phán "ngay lập tức" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảm bảo an ninh đối với Nga.