Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm 28/11 cho biết, Nga là một trong các nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Kazakhstan, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 17 tỷ USD.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Hợp tác Liên khu vực thứ 16 giữa Nga và Kazakhstan, nhà lãnh đạo Nga cho hay, có “hơn 30 dự án đầu tư lớn đang được hai bên cùng thực hiện trong tất cả các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế”.

Tổng thống Putin nói thêm: Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tới Nga sau khi ông tái đắc cử có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa biểu tượng, nhấn mạnh bản chất của mối quan hệ Nga - Kazakhstan.

Ông Tokayev nhậm chức tổng thống vào ngày 26/11 sau khi đắc cử vào hôm 20/11 với 81,31% số phiếu bầu. Sáu ứng cử viên, bao gồm đương kim Tổng thống Tokayev, tham gia cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kazakhstan coi Nga và Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại
Kazakhstan coi Nga và Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại

VOV.VN - Ngày 26/11, phát biểu tại buổi lễ nhậm chức sau khi tái đắc cử, Tổng thống Kazakhstan, ông Tokayev đã đưa ra định hướng trong chính sách đối ngoại của nước này thời gian tới.

Kazakhstan coi Nga và Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại

Kazakhstan coi Nga và Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại

VOV.VN - Ngày 26/11, phát biểu tại buổi lễ nhậm chức sau khi tái đắc cử, Tổng thống Kazakhstan, ông Tokayev đã đưa ra định hướng trong chính sách đối ngoại của nước này thời gian tới.

Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử
Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử

VOV.VN - Ngày 25/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan Tokayev vào ngày 28/11 tại Moscow, trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử

Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử

VOV.VN - Ngày 25/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan Tokayev vào ngày 28/11 tại Moscow, trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?
Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine, người ta lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân lớn hơn lúc nào hết. Phương Tây đã nỗ lực tránh can dự trực tiếp vào xung đột này, đồng thời theo dõi sát sao mọi động tĩnh của lực lượng hạt nhân Nga.

Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?

Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine, người ta lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân lớn hơn lúc nào hết. Phương Tây đã nỗ lực tránh can dự trực tiếp vào xung đột này, đồng thời theo dõi sát sao mọi động tĩnh của lực lượng hạt nhân Nga.

Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone
Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone

VOV.VN - Thông tin cho hay, binh lính Nga đã bắn rơi được UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu sóng. Các tân binh Nga đang tích cực học sử dụng súng gây nhiễu để vô hiệu hóa các UAV (drone) thương mại được Ukraine dùng cho mục đích quân sự.

Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone

Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone

VOV.VN - Thông tin cho hay, binh lính Nga đã bắn rơi được UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu sóng. Các tân binh Nga đang tích cực học sử dụng súng gây nhiễu để vô hiệu hóa các UAV (drone) thương mại được Ukraine dùng cho mục đích quân sự.

Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp
Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp

VOV.VN - Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bước sang giai đoạn mới với sự lên ngôi của pháo cao xạ khi máy bay đôi bên đều áp dụng phổ biến chiến thuật bay thấp để tránh radar và tên lửa tầm xa…

Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp

Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp

VOV.VN - Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bước sang giai đoạn mới với sự lên ngôi của pháo cao xạ khi máy bay đôi bên đều áp dụng phổ biến chiến thuật bay thấp để tránh radar và tên lửa tầm xa…

Tổng thống Putin bảo vệ liên minh quân sự CSTO trong bối cảnh xung đột Ukraine
Tổng thống Putin bảo vệ liên minh quân sự CSTO trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) giúp bảo vệ các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này.

Tổng thống Putin bảo vệ liên minh quân sự CSTO trong bối cảnh xung đột Ukraine

Tổng thống Putin bảo vệ liên minh quân sự CSTO trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) giúp bảo vệ các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này.

Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine về nguy cơ “bị phá hủy hoàn toàn”
Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine về nguy cơ “bị phá hủy hoàn toàn”

VOV.VN - Ông Alexander Lukashenko - Tổng thống Belarus, vừa tố chính quyền Ukraine bác bỏ đàm phán hòa bình với Nga. Ông cảnh báo, nếu không đối thoại, Ukraine có nguy cơ “bị phá hủy hoàn toàn” trong cuộc xung đột quân sự với Nga.

Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine về nguy cơ “bị phá hủy hoàn toàn”

Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine về nguy cơ “bị phá hủy hoàn toàn”

VOV.VN - Ông Alexander Lukashenko - Tổng thống Belarus, vừa tố chính quyền Ukraine bác bỏ đàm phán hòa bình với Nga. Ông cảnh báo, nếu không đối thoại, Ukraine có nguy cơ “bị phá hủy hoàn toàn” trong cuộc xung đột quân sự với Nga.