Tổng thống Putin nói xung đột ở miền Đông Ukraine "như cuộc diệt chủng"

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/12 nói rằng cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine giữa quân đội của chính phủ Kiev và lực lượng ly khai thân Nga “giống như hành động diệt chủng”, giữa lúc căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng.

Ông Putin đưa ra bình luận trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước có chung biên giới với Nga.

“Tôi phải nói rằng Russophobia (hội chứng sợ Nga) là bước đầu tiên dẫn tới nạn diệt chủng”, nhà lãnh đạo Nga nói trong cuộc họp của Hội đồng Xã hội dân sự và Nhân quyền, khi được hỏi về sự phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga bên ngoài biên giới Nga.

“Chúng ta biết những gì đang xảy ra ở Donbass. Nó chắc chắn giống như một cuộc diệt chủng”, ông Putin nói thêm, đề cập đến khu vực xung đột ở phía Đông của Ukraine.

Trước đây, Tổng thống Putin vào năm 2015 và 2019 từng đưa ra những so sánh tương tự về cuộc chiến ở miền Đông Ukraine.

Hầu hết người dân Ukraine nói cả tiếng Ukraine và tiếng Nga, mặc dù các khu vực ở miền Nam, miền Đông và một số nơi ở miền Trung chủ yếu nói tiếng Nga và có truyền thống thân thiện với Nga hơn.

Quan hệ giữa Kiev và Moscow xấu đi kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea và một cuộc xung đột bùng phát giữa binh sĩ thuộc chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai được cho là do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine. Quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng ly khai ở khu vực này từ năm 2014 khiến hơn 13.000 người ở cả hai phía thiệt mạng.

Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Nga lên kế hoạch xâm lược Ukraine và tập trung quân đội dọc biên giới Kiev.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Nga-Mỹ đầu tuần này, Tổng thống Biden cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga nếu nước này có hành động quân sự chống lại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tố Nga tăng lực lượng lên 120.000 quân gần biên giới
Ukraine tố Nga tăng lực lượng lên 120.000 quân gần biên giới

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Ukraine nói rằng Nga đã tăng số lượng binh sỹ gần biên giới 2 nước lên 120.000 người, trong đó có cả lính lục quân, không quân và hải quân.

Ukraine tố Nga tăng lực lượng lên 120.000 quân gần biên giới

Ukraine tố Nga tăng lực lượng lên 120.000 quân gần biên giới

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Ukraine nói rằng Nga đã tăng số lượng binh sỹ gần biên giới 2 nước lên 120.000 người, trong đó có cả lính lục quân, không quân và hải quân.

Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga
Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 8/11 cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao chuyến hàng cuối cùng của gói hỗ trợ an ninh trị giá 60 triệu USD đến Ukraine trong tuần này, trong đó có vũ khí nhỏ và đạn dược.

Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 8/11 cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao chuyến hàng cuối cùng của gói hỗ trợ an ninh trị giá 60 triệu USD đến Ukraine trong tuần này, trong đó có vũ khí nhỏ và đạn dược.

Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích
Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích

VOV.VN - Trả lời câu hỏi này, Tổng thống V.Putin khẳng định Nga đang theo đuổi chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, nhưng nước này có quyền đảm bảo an ninh của mình trong trung và dài hạn.

Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích

Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích

VOV.VN - Trả lời câu hỏi này, Tổng thống V.Putin khẳng định Nga đang theo đuổi chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, nhưng nước này có quyền đảm bảo an ninh của mình trong trung và dài hạn.