Tổng thống Trump bảo vệ việc chúc mừng ông Putin tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ việc ông gửi lời chúc mừng người đồng cấp Nga Putin vừa tái đắc cử.

Reuters dẫn lời Tổng thống Trump ngày 20/3 cho biết, qua việc gửi lời chúc mừng ông Putin, ông muốn nhờ Nga hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề nóng trên toàn cầu, đặc biệt là hồ sơ hạt nhân Triều Tiên và cuộc nội chiến Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: Reuters

Bị chỉ trích vì… muốn thân thiết với Putin?

Trước đó, ông Trump đã hứng chịu “búa rìu chỉ trích” của cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ khi tuyên bố với báo giới rằng, ông đã điện đàm chúc mừng Tổng thống Nga Putin tái cử và cho biết 2 nhà lãnh đạo dự định sẽ gặp nhau “trong một tương lai không xa”.

Tờ Washington Post cho biết, trước cuộc điện đàm nói trên, ông Trump được “đặc biệt cảnh báo” rằng, ông “KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHÚC MỪNG” Tổng thống Nga Putin.

Một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump đã rất giận dữ khi thông tin này được đăng tải. Cũng theo quan chức nói trên, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cũng “hết sức thất vọng” vì điều này.

Chia sẻ trên tài khoản Twitter sau cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc báo giới nước này “muốn tôi chỉ trích gay gắt ông ấy nhưng họ đã thất bại. Việc có thể hợp tác với Nga (và các đối tác khác) là điều tốt đẹp chứ không phải xấu xa”.

Theo ông Trump, mối quan hệ Nga-Mỹ có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề nóng như Triều Tiên, Syria, Ukraine, IS, Iran và thậm chí là cả cuộc chạy đua vũ trang sắp diễn ra giữa 2 bên”.

Né tránh vấn đề điệp viên 2 mang Skripal

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, động thái chúc mừng Tổng thống Nga Putin của ông Trump là khá bất ngờ bởi trước đó không lâu, ông đã chia sẻ quan điểm với Anh trong việc cáo buộc Nga ám sát cựu điệp viên 2 mang Skripal ở London.

Trong tuyên bố chung với lãnh đạo Anh, Pháp và Đức, giới chức Mỹ nhấn mạnh, vụ ám sát cựu điệp viên 2 mang Skripal là “hành vi ghê tởm” và cho rằng “có bàn tay của Nga” trong vụ việc này. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nói trên.

Không chỉ trao đổi với phía Anh, Tổng thống Mỹ còn có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm “Tổng thống đã nhắc lại quan điểm sẽ sát cánh cùng nước Anh lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học ám sát một công dân đang sinh sống trên đất Anh và thống nhất cần có hành động để buộc Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ này”.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, cả hai không hề đề cập đến vấn đề cựu điệp viên 2 mang Skripal bị ám sát: “Tôi không tin rằng, nội dung này được đề cập trong cuộc điện đàm giữa 2 bên”.

Giới chức Mỹ nói gì khi chỉ trích ông Trump?

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell lên tiếng chỉ trích “kết quả cuộc bầu cử tại Nga là không đáng tin cậy” trong khi Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ không nên chúc mừng ông Putin vì chiến thắng “trong cuộc bầu cử hết sức đáng ngờ”.

Một quan chức Chính phủ Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về việc rò rỉ thông tin từ Nhà Trắng cho báo giới: “Nếu thông tin mà tờ Washington Post đăng tải là đúng, rõ ràng là đã có kẻ rò rỉ thông tin về Tổng thống Mỹ. Việc rò rỉ những thông tin như thế này có thể khiến kẻ đó mất việc và thậm chí bị truy tố”.

Đồng quan điểm với quan chức nói trên, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết, dù không thích việc ông Trump gọi điện chúc mừng ông Putin nhưng ông thấy việc rò rỉ thông tin này còn tồi tệ hơn nhiều.

“Nếu bạn không thích ông ấy, đừng đưa tin về ông ấy nữa. Việc tiếp tục đăng tải thông tin rò rỉ từ bên trong Nhà Trắng là sai trái và hết sức nguy hiểm”, ông Rubio tuyên bố.

Theo các chuyên gia, việc thông tin trong Nhà Trắng liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài đã làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu ông Trump có tiếp tục sa thải thêm các quan chức cao cấp trong Chính phủ Mỹ sau Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hay không.

Trong số này, 2 nhân vật đáng chú ý nhất chính là Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster, người từ lâu đã bị đồn đoán là sẽ phải ra đi và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, người được cho là đang “thách thức sự kiên nhẫn” của ông Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga cho rằng những cáo buộc không có căn cứ nhằm vào chính phủ Syria cũng như một chiến dịch chống lại Nga.

Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga cho rằng những cáo buộc không có căn cứ nhằm vào chính phủ Syria cũng như một chiến dịch chống lại Nga.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga
Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu điện đàm sau bầu cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria
Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN- Nga, Mỹ hôm 5/2 đã có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN- Nga, Mỹ hôm 5/2 đã có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?
Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

VOV.VN - Chính truyền thông phương Tây nói rằng, chương trình vũ khí hạt nhân mới của Mỹ đã khơi mào khiến Nga đưa ra Thông điệp liên bang cứng rắn như vậy. 

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

VOV.VN - Chính truyền thông phương Tây nói rằng, chương trình vũ khí hạt nhân mới của Mỹ đã khơi mào khiến Nga đưa ra Thông điệp liên bang cứng rắn như vậy.