Tổng thống Trump bất ngờ thông báo hủy cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên thông báo hủy cuộc gặp Thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Singapore ngày 12/6 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tại Singapore theo kế hoạch được cả dư luận thế giới trông đợi.

Trump hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều vì thời điểm không thích hợp. Ảnh: CNN

Sáng 24/5 (theo giờ Mỹ), Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã gửi một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên thông báo hủy cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trong thư ông Trump nêu rõ:

“Tôi đã rất trông chờ cuộc gặp với Ngài. Nhưng đáng buồn là, với cơn thịnh nộ và sự thù địch thể hiện trong tuyên bố mới nhất của Triều Tiên, tôi cảm thấy rằng thời điểm này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ lâu này. Do đó, xin vui lòng để bức thư này thay lời thông báo rằng hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore, vốn là điều tốt đẹp cho cả 2 bên, sẽ không diễn ra…”

Theo kế hoạch do chính Tổng thống Trump tuyên bố trước đó, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến có cuộc gặp Thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Nếu diễn ra đây sẽ là cuộc gặp lịch sử khi lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ gặp “mặt đối mặt” với một nhà lãnh đạo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga và Triều Tiên đã có những tuyên bố bất ngờ.

Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga và Triều Tiên đã có những tuyên bố bất ngờ.

Triều Tiên đã phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri
Triều Tiên đã phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri

VOV.VN - Việc phá bỏ bãi thử hạt nhân được coi như điểm xuất phát đầu tiên của Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Triều Tiên đã phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri

VOV.VN - Việc phá bỏ bãi thử hạt nhân được coi như điểm xuất phát đầu tiên của Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Nhóm phóng viên quốc tế đang tới bãi thử hạt nhân Triều Tiên
Nhóm phóng viên quốc tế đang tới bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Theo Yonhap, nhóm phóng viên quốc tế đang trên đường tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Nhóm phóng viên quốc tế đang tới bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Nhóm phóng viên quốc tế đang tới bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Theo Yonhap, nhóm phóng viên quốc tế đang trên đường tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Cận cảnh resort sang trọng Triều Tiên tiếp đón các phóng viên quốc tế
Cận cảnh resort sang trọng Triều Tiên tiếp đón các phóng viên quốc tế

VOV.VN - Phóng viên nhiều hãng truyền thông quốc tế đã tới Triều Tiên, để chứng kiến nước này đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri như cam kết trước đó.

Cận cảnh resort sang trọng Triều Tiên tiếp đón các phóng viên quốc tế

Cận cảnh resort sang trọng Triều Tiên tiếp đón các phóng viên quốc tế

VOV.VN - Phóng viên nhiều hãng truyền thông quốc tế đã tới Triều Tiên, để chứng kiến nước này đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri như cam kết trước đó.