Tổng thống Trump công kích không thương tiếc truyền thông Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tấn công kịch liệt truyền thông nước này vào dịp đánh dấu 100 ngày ông cầm quyền.

Ông Trump nói với những người ủng hộ của mình ở Pennsylvania (Mỹ) rằng ông “giữ hết lời hứa này đến lời hứa khác”. Ông bác bỏ các lời chỉ trích, coi đó là tin giả do các nhà báo thiếu thực tế tung ra.

Những người ủng hộ ông Trump ở Pennsylvania. Ảnh: Getty.

Tổng thống Trump còn quyết định bỏ qua bữa tối với cánh phóng viên chuyên đưa tin về Nhà Trắng.

Chỉ số tín nhiệm dành cho ông Trump sau 100 ngày nhậm chức hiện rớt xuống mức khoảng 40% - tỷ lệ này được cho là thấp hơn bất cứ vị Tổng thống nào của Mỹ trước đây.

Phát biểu trước đám đông, Tổng thống Trump nói rằng ông “rất khoái cái cảm giác được ở cách xa Washington tới hơn 160km” và ông đồ rằng bữa tối kia “sẽ rất tẻ nhạt”.

Cho đến nay, cố Tổng thống Ronald Reagan là lãnh đạo Mỹ cuối cùng không dự bữa tối thường niên đó do thời điểm ấy ông Reagan đang phục hồi sau khi bị thương do bị ám sát.

Trong khi đó, tại bữa tiệc tối ở Washington với sự tham dự của cánh phóng viên và những người nổi tiếng, phóng viên Reuters trong nhóm đưa tin về Nhà Trắng phát biểu rằng “nghề của chúng ta là đưa tin về sự thực, và buộc giới lãnh đạo phải có trách nhiệm về những gì họ làm”.

Ông Mason cũng nói luôn “chúng ta không phải là các cơ quan tạo ra tin giả, chúng ta không phải là kẻ thù của người dân Mỹ”.

Quay trở lại các cam kết tranh cử, Tổng thống Trump tự hào nói rằng 100 ngày cầm quyền đầu tiên của ông “rất thú vị và rất hiệu quả”. Ông nói rằng mình đã giúp chấm dứt tình trạng thiếu hụt việc làm, đưa các việc làm từ hải ngoại về Mỹ, rút các thỏa thuận quốc tế không có lợi cho Mỹ, như “Hiệp ước đối tác Thái Bình Đương”.

Về biến đối khí hậu, ông Trump cho biết sẽ có một quyết định lớn được đưa ra trong hai tuần tới.

Nhưng bất chấp các lời hứa, ông vẫn chưa xây dựng được bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico và buộc Mexico trả tiền cho việc xây dựng này.

Trước bài phát biểu của ông Trump, hàng chục ngàn người tham gia biểu tình trên khắp lãnh thổ Mỹ để phản đối thái độ của chính quyền Trump đối với vấn đề biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân
Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Donald Trump được cho là từng đặt vấn đề về việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân. Và giờ thì ông Trump sắp nhậm chức Tổng thống Mỹ với những quyền hạn lớn.

Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân

Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Donald Trump được cho là từng đặt vấn đề về việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân. Và giờ thì ông Trump sắp nhậm chức Tổng thống Mỹ với những quyền hạn lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với 100 ngày cầm quyền đầu tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với 100 ngày cầm quyền đầu tiên

VOV.VN - Ngày 29/4, ông Donald Trump chính thức bắt đầu ngày làm việc thứ 100 trên cương vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với 100 ngày cầm quyền đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với 100 ngày cầm quyền đầu tiên

VOV.VN - Ngày 29/4, ông Donald Trump chính thức bắt đầu ngày làm việc thứ 100 trên cương vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ
Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 29/4 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm Mỹ.

Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ

Tổng thống Donald Trump mời Tổng thống Philippines thăm Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 29/4 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm Mỹ.

Tiết lộ động thái đầu tiên của bà Clinton sau thất bại trước ông Trump
Tiết lộ động thái đầu tiên của bà Clinton sau thất bại trước ông Trump

VOV.VN - Sau thất bại “lịch sử” trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bà Clinton đã nói rằng: “Đây là cuộc chạy đua cuối cùng của tôi”.

Tiết lộ động thái đầu tiên của bà Clinton sau thất bại trước ông Trump

Tiết lộ động thái đầu tiên của bà Clinton sau thất bại trước ông Trump

VOV.VN - Sau thất bại “lịch sử” trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bà Clinton đã nói rằng: “Đây là cuộc chạy đua cuối cùng của tôi”.

Trump và báo chí Mỹ: Cuộc chiến “không đội trời chung“
Trump và báo chí Mỹ: Cuộc chiến “không đội trời chung“

VOV.VN - Từ khi ông Trump tuyên bố truyền thông là “kẻ thù của người dân Mỹ”, các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng phải chật vật để giữ được vị trí của họ.

Trump và báo chí Mỹ: Cuộc chiến “không đội trời chung“

Trump và báo chí Mỹ: Cuộc chiến “không đội trời chung“

VOV.VN - Từ khi ông Trump tuyên bố truyền thông là “kẻ thù của người dân Mỹ”, các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng phải chật vật để giữ được vị trí của họ.