Tổng thống Trump: Hội đồng Hòa bình có thể thay thế Liên hợp quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “Hội đồng Hòa bình” do ông đề xuất liên quan đến Gaza có thể thay thế vai trò của Liên hợp quốc, động thái được một nhà phân tích an ninh quốc gia đánh giá là dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh căn bản đối với “trật tự quốc tế hiện hữu”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết “Hội đồng Hòa bình” mà ông đề xuất có thể đóng vai trò vượt ra ngoài khuôn khổ hiện nay của Liên hợp quốc, thậm chí có khả năng thay thế tổ chức này. Khi được hỏi liệu ông có hình dung cơ chế mới sẽ đảm nhiệm vai trò của Liên hợp quốc hay không, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Có thể”.

“Liên hợp quốc đơn giản là không mang lại nhiều hiệu quả. Tôi là người ủng hộ Liên hợp quốc, nhưng tổ chức này chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng”, ông Trump nói. Dù khẳng định Liên hợp quốc vẫn nên tiếp tục tồn tại, ông Trump cho rằng: “Liên hợp quốc đáng lẽ phải giải quyết được tất cả các cuộc chiến mà tôi đã giải quyết”.

Giáo sư Kobi Michael, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia và Viện Misgav nhận định bình luận của ông Trump đã cho thấy sự rạn nứt rõ ràng với trật tự quốc tế vốn định hình chính trị toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua. “Chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển từ các thể chế và chuẩn mực quốc tế sang chính trị thực dụng, nơi lợi ích và sức mạnh đóng vai trò quyết định”, ông Michael nói, đồng thời cho rằng vai trò của Liên minh châu Âu trong bức tranh quyền lực mới này có thể suy giảm.

Nhận định của ông Michael được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thúc đẩy các kế hoạch cụ thể cho Hội đồng Hòa bình, một sáng kiến mà theo các quan chức Mỹ, có phạm vi vượt xa cuộc xung đột trước mắt tại Dải Gaza.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 16/1, sáng kiến về Hội đồng Hòa bình nằm trong khuôn khổ Kế hoạch Toàn diện nhằm chấm dứt xung đột Gaza. “Hội đồng Hòa bình sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc thực hiện đầy đủ 20 điểm trong kế hoạch của Tổng thống Trump, đóng vai trò giám sát chiến lược, huy động nguồn lực quốc tế và bảo đảm trách nhiệm giải trình trong quá trình Gaza chuyển từ xung đột sang hòa bình và phát triển”.

Theo các thông tin được công bố, chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho một lễ ký kết liên quan đến “Hội đồng Hòa bình” diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Tổng thống Trump được cho là sẽ giữ vai trò chủ tịch hội đồng, cùng sự tham gia của nhiều nhân vật chính trị, ngoại giao và kinh doanh cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, cố vấn Jared Kushner và doanh nhân Marc Rowan. Thành phần này cho thấy một mô hình kết hợp giữa quyền lực nhà nước và ảnh hưởng của khu vực tư nhân, khác biệt đáng kể so với cấu trúc truyền thống của Liên hợp quốc.

Theo ông Kobi Michael, cách tiếp cận của ông Trump phản ánh một logic mới trong quan hệ quốc tế, nơi các liên minh truyền thống giảm dần vai trò, nhường chỗ cho các mối quan hệ đối tác linh hoạt và các cấu trúc khu vực. Trong mô hình đó, quyền lực và ảnh hưởng được phân bổ thông qua các thỏa thuận thực dụng, thay vì dựa trên các cam kết mang tính thể chế dài hạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố
Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố

VOV.VN - Trong động thái đã được dự báo trước, Chính phủ Israel tối 17/1 ra thông báo bày tỏ sự không hài lòng với danh sách thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza vừa được Mỹ công bố, cho rằng kế hoạch này đi ngược lại chính sách của Israel.

Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố

Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố

VOV.VN - Trong động thái đã được dự báo trước, Chính phủ Israel tối 17/1 ra thông báo bày tỏ sự không hài lòng với danh sách thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza vừa được Mỹ công bố, cho rằng kế hoạch này đi ngược lại chính sách của Israel.

Liên Hợp Quốc cảnh báo viện trợ lương thực cho Sudan sẽ cạn trong vài tuần tới
Liên Hợp Quốc cảnh báo viện trợ lương thực cho Sudan sẽ cạn trong vài tuần tới

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua (15/1) cho biết, viện trợ lương thực ở Sudan sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 3/2026 nếu không có nguồn tài trợ mới, làm dấy lên lo ngại cho hàng triệu người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nạn đói lớn nhất thế giới.

Liên Hợp Quốc cảnh báo viện trợ lương thực cho Sudan sẽ cạn trong vài tuần tới

Liên Hợp Quốc cảnh báo viện trợ lương thực cho Sudan sẽ cạn trong vài tuần tới

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua (15/1) cho biết, viện trợ lương thực ở Sudan sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 3/2026 nếu không có nguồn tài trợ mới, làm dấy lên lo ngại cho hàng triệu người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nạn đói lớn nhất thế giới.