Tổng thống Trump kêu gọi Iran đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 09/05 đã kêu gọi lãnh đạo Iran cùng đàm phán về việc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân đã đạt được với nhóm P5+1.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông không thể loại bỏ khả năng đối đầu quân sự trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Iran Rouhani. Ảnh: Al Jazeera.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump từ chối cho biết lý do triển khai nhóm tấn công tầu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông nhằm đối phó với cái được cho là các mối đe dọa không xác định. Ông Trump cho biết ông đã nhận được một số thông tin đáng lo ngại và việc ông phải làm là đảm bảo an ninh cho Mỹ và nhiều khu vực khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ không phủ nhận rủi ro có thể xảy ra đối đầu quân sự tuy nhiên ông hy vọng điều này sẽ không diễn ra. Ông Trump cho biết thêm ông sẵn sàng đàm phán với lãnh đạo Iran để thảo luận một thỏa thuận công bằng, qua đó Mỹ không muốn Iran có vũ khí hạt nhân và đổi lại Mỹ sẽ có những hỗ trợ đối với nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq “mắc kẹt” giữa Mỹ và Iran
Iraq “mắc kẹt” giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Theo các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt của Mỹ vào Iran  ảnh hưởng rất lớn đối với Iraq trên các cấp độ chính trị và kinh tế, an ninh.

Iraq “mắc kẹt” giữa Mỹ và Iran

Iraq “mắc kẹt” giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Theo các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt của Mỹ vào Iran  ảnh hưởng rất lớn đối với Iraq trên các cấp độ chính trị và kinh tế, an ninh.

Cuộc chiến pháp lý cam go giữa Mỹ và Iran
Cuộc chiến pháp lý cam go giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ siết chặt gọng kìm kinh tế với Iran, Iran đã kiện Mỹ ra Tòa án Công lý Quốc tế về thỏa thuận song phương giữa 2 nước ký năm 1955.

Cuộc chiến pháp lý cam go giữa Mỹ và Iran

Cuộc chiến pháp lý cam go giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ siết chặt gọng kìm kinh tế với Iran, Iran đã kiện Mỹ ra Tòa án Công lý Quốc tế về thỏa thuận song phương giữa 2 nước ký năm 1955.

Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn
Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (8/4) thông báo nước này đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn

Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (8/4) thông báo nước này đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Mỹ và Iran cận kề miệng hố chiến tranh: Quân sự có phải giải pháp tối ưu?
Mỹ và Iran cận kề miệng hố chiến tranh: Quân sự có phải giải pháp tối ưu?

VOV.VN - Giới quan sát lo ngại những lời cảnh báo “lạnh người”của Tổng thống Mỹ và  Tổng thống Iran có thể dẫn đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước.

Mỹ và Iran cận kề miệng hố chiến tranh: Quân sự có phải giải pháp tối ưu?

Mỹ và Iran cận kề miệng hố chiến tranh: Quân sự có phải giải pháp tối ưu?

VOV.VN - Giới quan sát lo ngại những lời cảnh báo “lạnh người”của Tổng thống Mỹ và  Tổng thống Iran có thể dẫn đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước.

Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?
Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ đánh vào ngành dầu khí Iran đã có hiệu lực. Dường như chính quyền Tổng thống Trump muốn Iran phải quy phục hoàn toàn.

Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?

Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ đánh vào ngành dầu khí Iran đã có hiệu lực. Dường như chính quyền Tổng thống Trump muốn Iran phải quy phục hoàn toàn.