Tổng thống Trump không chấp nhận một “thỏa thuận tồi” với Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24/9, Tổng thống Trump tuyên bố ông không chấp nhận một “thỏa thuận tồi” với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định hôm 24/9 rằng ông sẽ không chấp nhận một "thỏa thuận tồi" trong đàm phán thương mại với Trung Quốc khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chuẩn bị nối lại những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc thương chiến kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Trump lạc quan cho rằng Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác. Trong khi chỉ trích Bắc Kinh vì những điều ông gọi là các hoạt động thương mại bất bình đẳng thì Tổng thống Trump cũng cho thấy ông không quá vội trong việc đạt thỏa thuận với Trung Quốc.

“Hy vọng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận đem lại lợi ích cho đôi bên. Nhưng như tôi đã tuyên bố rất rõ ràng, tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tồi cho người dân Mỹ", Tổng thống Trump cho biết.

Trong bài phát biểu hôm 24/9, Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng ông đang thay đổi trật tự thương mại toàn cầu vốn gây thiệt hại cho các nhân công Mỹ trong hàng thập kỷ. Ông Trump cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới cần "thay đổi mạnh mẽ" để đối phó với sự gian lận từ Trung Quốc và các quốc gia khác.

"Trong nhiều năm, những hành động lạm dụng này đã được dung dưỡng, được lờ đi hoặc thậm chí được khuyến khích", Tổng thống Trump khẳng định ngày 24/9.

"Trung Quốc không chỉ từ chối thực hiện những cải cách như đã hứa hẹn mà nước này còn tiếp tục mô hình kinh tế dựa trên sự bảo hộ thị trường, trợ giá nhà nước cao, thao túng tiền tệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ và những hoạt động thương mại bí mật trên quy mô lớn", ông Trump cho biết thêm.

Thương mại chỉ là một khía cạnh trong bài phát biểu đề cao chính sách "nước Mỹ trên hết" của ông Trump tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ còn hối thúc các quốc gia khác cần bảo vệ biên giới của mình và từ chối xóa bỏ những bản sắc chủ nghĩa dân tộc.

"Tương lai không thuộc về những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, tương lai thuộc về những người yêu nước", ông Trump tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giải thích việc hủy chuyến thăm các bang nông nghiệp của Mỹ
Trung Quốc giải thích việc hủy chuyến thăm các bang nông nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc cho biết sẵn sàng mở rộng hơn nữa quy mô hợp tác thương mại nông nghiệp với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trung Quốc giải thích việc hủy chuyến thăm các bang nông nghiệp của Mỹ

Trung Quốc giải thích việc hủy chuyến thăm các bang nông nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc cho biết sẵn sàng mở rộng hơn nữa quy mô hợp tác thương mại nông nghiệp với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Luận tội Tổng thống Trump: Ván bài may rủi của Hạ viện Mỹ?
Luận tội Tổng thống Trump: Ván bài may rủi của Hạ viện Mỹ?

VOV.VN - Cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump đang làm xôn xao chính trường Mỹ với nhiều câu hỏi được đặt ra.

Luận tội Tổng thống Trump: Ván bài may rủi của Hạ viện Mỹ?

Luận tội Tổng thống Trump: Ván bài may rủi của Hạ viện Mỹ?

VOV.VN - Cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump đang làm xôn xao chính trường Mỹ với nhiều câu hỏi được đặt ra.

Trung Quốc: Đàm phán thương mại Trung-Mỹ “mang tính xây dựng“
Trung Quốc: Đàm phán thương mại Trung-Mỹ “mang tính xây dựng“

VOV.VN - Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc hôm 20/9 tại Washington, Mỹ được phía Trung Quốc đánh giá là "mang tính xây dựng".

Trung Quốc: Đàm phán thương mại Trung-Mỹ “mang tính xây dựng“

Trung Quốc: Đàm phán thương mại Trung-Mỹ “mang tính xây dựng“

VOV.VN - Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc hôm 20/9 tại Washington, Mỹ được phía Trung Quốc đánh giá là "mang tính xây dựng".

Thủ tướng Australia: Trung Quốc cần ứng xử phù hợp với vị thế mới
Thủ tướng Australia: Trung Quốc cần ứng xử phù hợp với vị thế mới

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho rằng Trung Quốc không còn là quốc gia đang phát triển mà là quốc gia phát triển nên nước này cần ứng xử phù hợp với vị thế mới.

Thủ tướng Australia: Trung Quốc cần ứng xử phù hợp với vị thế mới

Thủ tướng Australia: Trung Quốc cần ứng xử phù hợp với vị thế mới

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho rằng Trung Quốc không còn là quốc gia đang phát triển mà là quốc gia phát triển nên nước này cần ứng xử phù hợp với vị thế mới.

Tổng thống Trump tiếp tục đề cao chính sách “nước Mỹ trên hết”
Tổng thống Trump tiếp tục đề cao chính sách “nước Mỹ trên hết”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 74 tại New York, Mỹ. 

Tổng thống Trump tiếp tục đề cao chính sách “nước Mỹ trên hết”

Tổng thống Trump tiếp tục đề cao chính sách “nước Mỹ trên hết”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 74 tại New York, Mỹ. 

Hai nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ nỗ lực luận tội Tổng thống Trump
Hai nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ nỗ lực luận tội Tổng thống Trump

VOV.VN - Hai nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa là Joe Walsh và Bill Weld đã công khai ủng hộ nỗ lực luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ nỗ lực luận tội Tổng thống Trump

Hai nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ nỗ lực luận tội Tổng thống Trump

VOV.VN - Hai nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa là Joe Walsh và Bill Weld đã công khai ủng hộ nỗ lực luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump.