Tổng thống Trump: Nga có thể đã “hỗ trợ một chút” cho Iran

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News Radio, Tổng thống Trump cho rằng Nga có thể đang hỗ trợ Iran “một chút”, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ cũng đang hỗ trợ Ukraine.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đang hỗ trợ Tehran sau các cuộc tấn công của Mỹ hay không, ông Trump nói: “Tôi nghĩ ông ấy có thể đang giúp họ một chút. Và có lẽ ông ấy cũng nghĩ rằng chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine”.

“Đúng vậy, chúng tôi cũng đang hỗ trợ Ukraine. Kiểu như, họ làm thì chúng tôi cũng làm. Công bằng mà nói thì cả hai bên đều như vậy”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Trước đó, CNN đưa tin Nga đã cung cấp cho Iran thông tin tình báo về vị trí và hoạt động của binh sĩ, tàu chiến và máy bay Mỹ, dẫn nguồn từ nhiều người nắm được các báo cáo tình báo của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần trước cho rằng Nga và Trung Quốc “không thực sự là yếu tố đáng kể” trong cuộc chiến với Iran.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích quyết định của chính quyền ông Trump khi nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Ông Zelensky cho rằng bước đi này có thể mang lại cho Moscow “khoảng 10 tỷ USD” để tiếp tục chiến đấu tại Ukraine, nhấn mạnh rằng điều đó “chắc chắn không giúp ích cho hòa bình”.

Chính quyền Mỹ hôm 12/3 đã cấp giấy phép mới cho phép các quốc gia tạm thời mua một số sản phẩm dầu mỏ của Nga vốn đã được vận chuyển trên biển, nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá dầu toàn cầu. Theo ông Zelensky, Moscow có thể sử dụng nguồn tiền này để mua vũ khí, đặc biệt là máy bay không người lái tấn công Ukraine trên diện rộng.

Những lo ngại này cũng đang gia tăng tại châu Âu, khi nhiều nước cho rằng cuộc chiến tại Iran đem lại một số tác động cho Nga, trong bối cảnh thế giới tìm kiếm nguồn dầu thay thế từ ngoài Trung Đông và sự chú ý của quốc tế dần dịch chuyển khỏi cuộc xung đột tại Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Macron trấn an rằng “không điều gì có thể khiến chúng tôi xao nhãng khỏi những nỗ lực dành cho Ukraine”, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Kiev.

“Việc giá dầu tăng không thể là lý do để xem xét lại chính sách trừng phạt đối với Nga”, ông Macron nói, đồng thời cảnh báo Moscow “sai lầm” nếu cho rằng cuộc chiến tại Iran sẽ giúp giảm bớt sức ép quốc tế đối với nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran khóa “van dầu” Hormuz: Đòn phản công làm đảo lộn tính toán của Mỹ
Iran khóa “van dầu” Hormuz: Đòn phản công làm đảo lộn tính toán của Mỹ

VOV.VN - Trong gần hai tuần qua, Mỹ và Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ban đầu, Washington cho đây là một chiến dịch có thể nhanh chóng làm thay đổi cán cân chiến lược và đẩy Tehran vào thế bất lợi. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều so với những dự tính của nước

Iran khóa “van dầu” Hormuz: Đòn phản công làm đảo lộn tính toán của Mỹ

Iran khóa “van dầu” Hormuz: Đòn phản công làm đảo lộn tính toán của Mỹ

VOV.VN - Trong gần hai tuần qua, Mỹ và Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ban đầu, Washington cho đây là một chiến dịch có thể nhanh chóng làm thay đổi cán cân chiến lược và đẩy Tehran vào thế bất lợi. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều so với những dự tính của nước

Iran cân nhắc điều kiện cho dầu đi qua eo biển Hormuz
Iran cân nhắc điều kiện cho dầu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran đang cân nhắc cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện các lô dầu trên tàu được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Iran cân nhắc điều kiện cho dầu đi qua eo biển Hormuz

Iran cân nhắc điều kiện cho dầu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran đang cân nhắc cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện các lô dầu trên tàu được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Mỹ điều 5000 lính tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ cuộc chiến với Iran
Mỹ điều 5000 lính tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Truyền thông Mỹ ngày 13/3 dẫn lời các quan chức của Lầu Năm góc cho biết, khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đang được triển khai bổ sung tới Trung Đông nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc xung đột với Iran. 

Mỹ điều 5000 lính tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ cuộc chiến với Iran

Mỹ điều 5000 lính tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Truyền thông Mỹ ngày 13/3 dẫn lời các quan chức của Lầu Năm góc cho biết, khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đang được triển khai bổ sung tới Trung Đông nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc xung đột với Iran.