Tổng thống Trump nói có thể ký sắc lệnh hành chính ngăn ông Biden tranh cử

VOV.VN - Tổng thống Trump ám chỉ rằng, ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ Joe Biden không phù hợp về mặt sức khỏe để chèo lái nước Mỹ, mặc dù hồ sơ y tế của cựu Phó Tổng thống Mỹ kết luận ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Phát biểu tại cuộc vận động ở Fayetteville, Bắc Carolina đêm 19/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cử tri rằng ông có thể sẽ ký một sắc lệnh hành chính ngăn ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tranh cử vào tháng 11 tới.

“Bạn có thể nói đùa, bạn có thể chơi vài trò giải trí, bạn có thể rất vui vẻ. Nhưng bạn không thể để người này làm tổng thống. Tôi có thể sẽ ký một sắc lệnh hành chính để ông ấy không thể trở thành tổng thống của các bạn”, ông Trump tuyên bố.

Trong cuộc vận động, Tổng thống Mỹ cũng mô tả cựu Phó Tổng thống Mỹ là “ứng viên tồi tệ nhất trong lịch sử chính trị tổng thống”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nhắc lại việc ông Biden được cho là đang phải sử dụng thuốc để duy trì sức khỏe trước khi có các bài phát biểu tranh cử.

Điều này đã khiến ông Biden phải công bố hồ sơ y tế, trong đó kết luận ứng viên tổng thống 77 tuổi này hoàn toàn khỏe mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội “thay đổi cuộc chơi” của Tổng thống Trump trước thềm bầu cử 2020
Cơ hội “thay đổi cuộc chơi” của Tổng thống Trump trước thềm bầu cử 2020

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ nhanh chóng tìm người thay thế cố thẩm phán Ginsburg trước thềm bầu cử, bởi đây là một nhiệm vụ không được chậm trễ.

Cơ hội “thay đổi cuộc chơi” của Tổng thống Trump trước thềm bầu cử 2020

Cơ hội “thay đổi cuộc chơi” của Tổng thống Trump trước thềm bầu cử 2020

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ nhanh chóng tìm người thay thế cố thẩm phán Ginsburg trước thềm bầu cử, bởi đây là một nhiệm vụ không được chậm trễ.

Bầu cử Mỹ 2020: Trump và Biden chia rẽ về chính sách đối ngoại
Bầu cử Mỹ 2020: Trump và Biden chia rẽ về chính sách đối ngoại

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Trump ưu tiên chính sách “Nước Mỹ trên hết” thì ông Biden nhấn mạnh đến việc thúc đẩy quan hệ với các đồng minh. Chính sách đối ngoại của 2 ứng viên chia rẽ sâu sắc, nhất là khi cuộc bầu cử Tổng thống đã cận kề.

Bầu cử Mỹ 2020: Trump và Biden chia rẽ về chính sách đối ngoại

Bầu cử Mỹ 2020: Trump và Biden chia rẽ về chính sách đối ngoại

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Trump ưu tiên chính sách “Nước Mỹ trên hết” thì ông Biden nhấn mạnh đến việc thúc đẩy quan hệ với các đồng minh. Chính sách đối ngoại của 2 ứng viên chia rẽ sâu sắc, nhất là khi cuộc bầu cử Tổng thống đã cận kề.

Số người Mỹ đồng ý tiêm phòng giảm mạnh dù Trump nói vaccine Covid-19 sẽ có trước bầu cử
Số người Mỹ đồng ý tiêm phòng giảm mạnh dù Trump nói vaccine Covid-19 sẽ có trước bầu cử

VOV.VN - 51% người dân Mỹ sẽ sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu chúng có sẵn, một con số giảm đáng kể so với 72% dân số Mỹ cho biết, họ sẽ tiêm vaccine trong cuộc khảo sát hồi tháng 4.

Số người Mỹ đồng ý tiêm phòng giảm mạnh dù Trump nói vaccine Covid-19 sẽ có trước bầu cử

Số người Mỹ đồng ý tiêm phòng giảm mạnh dù Trump nói vaccine Covid-19 sẽ có trước bầu cử

VOV.VN - 51% người dân Mỹ sẽ sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu chúng có sẵn, một con số giảm đáng kể so với 72% dân số Mỹ cho biết, họ sẽ tiêm vaccine trong cuộc khảo sát hồi tháng 4.