Tổng thống Trump thị sát các khu vực bị ảnh hưởng do bão Michael

VOV.VN - Ngày 15/10, Tổng thống Donald Trump và phu nhân đã bắt đầu chuyến thị sát bang Florida nơi bão Michael đổ bộ tuần trước, gây thiệt hại lớn.

Các công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai trong khi hàng nghìn người dân vẫn trong cảnh mất điện. Sau Florida, ông Trump cũng sang bang Georgia để thị sát công tác khắc phục hậu quả cơn bão.

Tổng thống Trump nói chuyện với người dân tại Georgia, Mỹ. Ảnh: CNN.

Hàng nghìn nhân viên cứu hộ bao gồm các tình nguyện viên hiện đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong cơn bão. Khoảng 200.000 người tại khu vực Đông Nam nước Mỹ vẫn chưa có điện sinh hoạt. Bão Michael đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng tại 4 bang và phá hủy nhiều ngôi nhà nơi cơn bão đi qua. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần theo đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần theo đảng Dân chủ.

Ảnh: Tổng thống Donald Trump thị sát khu vực bị bão Florence tàn phá
Ảnh: Tổng thống Donald Trump thị sát khu vực bị bão Florence tàn phá

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay tới khu vực Bắc Carolina để thăm các khu vực bị tàn phá vì cơn bão Florence.

Ảnh: Tổng thống Donald Trump thị sát khu vực bị bão Florence tàn phá

Ảnh: Tổng thống Donald Trump thị sát khu vực bị bão Florence tàn phá

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay tới khu vực Bắc Carolina để thăm các khu vực bị tàn phá vì cơn bão Florence.

Liệu Donald Trump và Kim Jong-un có làm nên lịch sử?
Liệu Donald Trump và Kim Jong-un có làm nên lịch sử?

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên năm 2018 không thể phủ nhận là đã có sự thay đổi tích cực, nhưng vẫn chưa đạt được điểm mấu chốt. Liệu nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có làm nên lịch sử?

Liệu Donald Trump và Kim Jong-un có làm nên lịch sử?

Liệu Donald Trump và Kim Jong-un có làm nên lịch sử?

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên năm 2018 không thể phủ nhận là đã có sự thay đổi tích cực, nhưng vẫn chưa đạt được điểm mấu chốt. Liệu nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có làm nên lịch sử?