Tổng thống Trump tìm cách thay đổi quy tắc đại cử tri để giành chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thuyết phục các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở các bang để thay đổi quy tắc bổ nhiệm đại cử tri nhằm giành chiến thắng, Reuters đưa tin hôm 19/11.

Cho đến nay, ông Trump vẫn từ chối công nhận kết quả bầu cử, đồng thời tiến hành các cuộc chiến pháp lý ở một số bang chiến địa. Một số nhà quan sát đã chỉ trích các cáo buộc chưa có bằng chứng về việc thao túng bầu cử trên diện rộng mà ông Trump đưa ra. Nhiều hãng truyền thông cũng tuyên bố ông Biden là người chiến thắng rõ ràng cuộc bầu cử trong khi các luật sư của ông Trump vẫn tin rằng cơ hội tốt nhất để Tổng thống có nhiệm kỳ thứ hai nằm ở việc các bang chọn đại cử tri, những người sẽ không bầu cho ông Joe Biden.

Theo Reuters, đội ngũ pháp lý của ông Trump đã quyết định sẽ "tiến hành một hướng tiếp cận có mục tiêu hơn nhằm hợp tác với nhà lập pháp", tập trung vào bang Michigan. Ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng ở bang này, đem về cho ứng viên đảng Dân chủ 16 phiếu đại cử tri.

Các đại cử tri thường được các thống đốc và người đứng đầu ban bầu cử của mỗi bang chọn ra. Thông thường, các đại cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tranh cử tổng thống giành chiến thắng số phiếu phổ thông của bang. Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của ông Trump được cho là muốn thay đổi trách nhiệm bổ nhiệm đại cử tri sang các nhà lập pháp đảng Cộng hòa.

Tổng thống Trump đã yêu cầu gặp Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa ở Michigan Lee Chatfield và Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Michigan Mike Shirkey ngày 20/11 (giờ Mỹ). Cả hai quan chức này đều đã đồng ý tham dự cuộc gặp trên. Trong một thông báo được gửi tới Newsweek hôm 19/11, đảng Dân chủ ở Michigan đã chỉ trích quyết định này.

"Ông Shirkey và ông Chatfield tập trung vào việc tiếp tục vở diễn lừa đảo của đảng Cộng hòa nhằm che giấu thất bại bẽ bàng của ông Trump hơn là quan tâm đến những vấn đề thực sự mà người dân Michigan phải đối mặt", thông báo trên cho biết.

"Họ đang một lần nữa gửi đi một thông điệp tới mọi người trong bang này rằng họ quan tâm đến ông Trump nhiều hơn là người dân đã bầu ra họ".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Bridge Michigan, ông Shirkey đã khẳng định rằng bang này sẽ không thay đổi phiếu đại cử tri với ông Trump.

"Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi sẽ thực hiện theo luật pháp và tuân thủ quy trình".

Mặc dù tất cả phiếu vẫn chưa được thống kê hết nhưng ông Biden được truyền thông tuyên bố đã giành 290 phiếu đại cử tri trong khi số phiếu của ông Trump là 232. Tổng thống Trump sau đó đã tuyên bố ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và đến nay vẫn từ chối chấp nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử. Một ứng viên phải giành được từ 270 phiếu đại cử tri trở nên để trở thành Tổng thống. Ngày 14/12, 538 đại cử tri được bổ nhiệm sẽ đi bầu tổng thống. Ứng viên nào nhận được nhiều phiếu đại cử tri nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng chính thức cuộc bầu cử.

Trước khi các kết quả bầu cử chính thức được thông báo, chúng phải được các quan chức bầu cử xác minh. Tại hạt Wayne, bang Michigan, 2 thành viên đảng Cộng hòa thuộc Hội đồng Vận động bỏ phiếu đã thay đổi vấn đề xác nhận khi hôm 18/11, họ bỏ phiếu chống lại việc xác nhận chiến thắng của ông Biden khiến hội đồng rơi vào thế bế tắc. Dù vậy, sau khi nghe ý kiến từ công chúng, các thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu xác nhận kết quả của hạt, ngừng vụ kiện yêu cầu một cuộc kiểm tra độc lập tại các khu vực mà kết quả có sự cách biệt không tương xứng.

Trong một thông báo hôm 19/11, phát ngôn viên của người đứng đầu ban bầu cử Michigan - Tracy Wimmer cho biết sẽ "không có cơ chế pháp lý" đối với những phiếu bầu đã bị hủy bỏ.

"Công việc này đã hoàn tất và bước tiếp theo của quá trình này là Hội đồng Vận động bầu cử của bang sẽ gặp gỡ và xác minh", ông Wimmer cho hay.

Nếu ông Trump thành công trong việc nhận được phiếu đại cử tri từ Michigan và Pennsylvania, ông có lẽ vẫn không có đủ số phiếu để giành được nhiệm kỳ thứ hai. Theo AP, ông Biden hiện nhận được 290 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump nhận được 232 phiếu. Nếu ông Trump có thể giành được 16 phiếu đại cử tri của Michigan, ông vẫn chỉ có 248 phiếu, thấp hơn ngưỡng 270 cần thiết để giành chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 60% cử tri Mỹ muốn Tổng thống Trump chấp nhận thất bại
Hơn 60% cử tri Mỹ muốn Tổng thống Trump chấp nhận thất bại

VOV.VN - Cuộc thăm dò do tờ The Hill-HarrisX thực hiện trực tuyến đối với hơn 4.220 người, từ ngày 10-18/11.

Hơn 60% cử tri Mỹ muốn Tổng thống Trump chấp nhận thất bại

Hơn 60% cử tri Mỹ muốn Tổng thống Trump chấp nhận thất bại

VOV.VN - Cuộc thăm dò do tờ The Hill-HarrisX thực hiện trực tuyến đối với hơn 4.220 người, từ ngày 10-18/11.

Luật sư riêng của Tổng thống Trump cáo buộc có gian lận bầu cử
Luật sư riêng của Tổng thống Trump cáo buộc có gian lận bầu cử

VOV.VN - Luật sư riêng của ông Trump cho rằng có kế hoạch gian lận phiếu bầu trên khắp nước Mỹ.

Luật sư riêng của Tổng thống Trump cáo buộc có gian lận bầu cử

Luật sư riêng của Tổng thống Trump cáo buộc có gian lận bầu cử

VOV.VN - Luật sư riêng của ông Trump cho rằng có kế hoạch gian lận phiếu bầu trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump thông báo về họp báo "đường đến chiến thắng"
Tổng thống Mỹ Trump thông báo về họp báo "đường đến chiến thắng"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo, trong đó các luật sư của ông sẽ tuyên bố "đường đến chiến thắng"

Tổng thống Mỹ Trump thông báo về họp báo "đường đến chiến thắng"

Tổng thống Mỹ Trump thông báo về họp báo "đường đến chiến thắng"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo, trong đó các luật sư của ông sẽ tuyên bố "đường đến chiến thắng"