Tổng thống Trump tranh thủ diễn văn nhận đề cử để bảo vệ mình, công kích Biden

VOV.VN - Nói về việc được chọn làm ứng viên đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ khóa tới, ông Trump đã tranh thủ đề cao bản thân và công kích đối thủ Biden.

Đêm 27/8 (giờ Mỹ), tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu chấp nhận việc đảng của mình (đảng Cộng hòa) đề cử ông làm ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Trump đã hứa hẹn về triển vọng tươi sáng cho nước Mỹ, đồng thời phủ nhận các cáo buộc liên quan đến Covid-19 nhằm vào ông, cũng như chỉ trích đối thủ Joe Biden.

Ca ngợi bản thân, khuyên cử tri hãy bỏ phiếu cho Trump

Ông Trump nói rằng Mỹ đã đạt được những bước tiến bộ phi thường trong 4 năm qua (nhiệm kỳ của Tổng thống Trump) và tràn đầy niềm tin về “tương lai tươi sáng mà chúng ta sẽ xây dựng cho nước Mỹ trong 4 năm tới”.

Tổng thống Trump né tránh đề cập những yếu kém của Mỹ trong cách xử lý đại dịch Covid-19, và gọi virus SARS-CoV-2 là một “kẻ thù mạnh mẽ, vô hình” và nỗ lực hướng sự chú ý của cử tri vào thời gian tươi sáng phía trước, hứa hẹn về một vaccine Covid-19 sẽ được sản xuất trước cuối năm 2020.

Ông Trump nói: “Chúng ta đang đối mặt với thách thức này. Chúng ta đang áp dụng các liệu pháp cứu sống mạng người, và sẽ sản xuất ra một vaccine trước cuối năm nay, hoặc có thể sớm hơn. Chúng ta sẽ đánh bại virus, chấm dứt đại dịch và trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước đây”.

Tổng thống Trump một lần nữa đổ lỗi cho Trung Quốc về sự lây lan của virus gây bệnh Covid-19.

Trong khi đó, Mỹ hiện nay là ổ dịch số 1 thế giới, đứng đầu toàn cầu cả về số người mắc Covid-19 và số người tử vong do bệnh này.

Các chuyên gia y tế đã lo lắng về tình trạng chính trị hóa quá trình phê chuẩn và phân phối vaccine. Việc đẩy nhanh quá trình này có thể bị coi là nhằm giúp ông Trump có lợi thế trong bầu cử, từ đó sẽ làm giảm sự tin tưởng của người dân vào vaccine.

Các chuyên gia như bác sĩ Anthony Fauci từng tuyên bố rằng sau khi một vaccine Covid-19 được bào chế, sẽ phải mất nhiều tháng nữa thì hầu hết công chúng mới tiếp cận được vaccine đó.

Bối cảnh đặc biệt tại Nhà Trắng

Tối 27/8 đã có tới hơn 1.500 vị khách tụ tập sát nhau tại Nhà Trắng ngay trước khi ông Trump phát biểu. Họ chụp ảnh selfie và trò chuyện như thể dịch Covid-19 không tồn tại. Khoảng cách giữa các ghế nhựa dành cho khách trên thảm cỏ rất gần, không bảo đảm giãn cách xã hội. Hầu hết những người tới dự sự kiện này đi đi lại lại mà không đeo khẩu trang.

Việc sử dụng Nhà Trắng làm nơi tụ tập phát biểu đã gây tranh cãi vì điều này có thể vi phạm luật pháp liên bang cấm nhân viên chính quyền sử dụng văn phòng cho các hoạt động chính trị hoặc lợi ích riêng. Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ được miễn trừ khỏi luật này nhưng việc tổ chức các sự kiện của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng vẫn vấp phải sự chỉ trích.

Công kích dữ dội đối thủ Joe Biden và đảng Dân chủ

Tổng thống Trump không tiếc lời công kích ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 70 phút, ông Trump đã nói về ông Biden như sau: “Joe Biden không phải là người cứu rỗi tâm hồn Mỹ. Ông ta là người phá hủy các việc làm của Mỹ”.

Không những vậy, ông Trump còn chỉ trích ông Biden là chỉ muốn phong tỏa toàn quốc, một điều theo ông là gây đau đớn.

Ông Trump dọa nếu phe Dân chủ lên nắm quyền, họ sẽ “xóa bỏ Tu chính án thứ 2 của Hiến pháp Mỹ” (về quyền của người dân được sở hữu vũ khí).

Liên quan đến vấn đề bạo lực cảnh sát, ông Trump nói rằng ông và đảng của ông coi trọng luật pháp và trật tự, và sẽ không chấp nhận “sự cai trị của các băng đảng”. Ông “lên án tình trạng bạo động, trộm cắp, phóng hỏa, và bạo lực” ở nhiều thành phố của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia hỗ trợ Lào và Đông Nam Á tăng khả năng tiếp cận vaccine Covid-19
Australia hỗ trợ Lào và Đông Nam Á tăng khả năng tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Australia tại Lào thông báo hỗ trợ các nước đang phát triển trong khu vực, gồm cả Lào để tăng khả năng tiếp cận vaccine Covid-19.

Australia hỗ trợ Lào và Đông Nam Á tăng khả năng tiếp cận vaccine Covid-19

Australia hỗ trợ Lào và Đông Nam Á tăng khả năng tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Australia tại Lào thông báo hỗ trợ các nước đang phát triển trong khu vực, gồm cả Lào để tăng khả năng tiếp cận vaccine Covid-19.

Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump
Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump

VOV.VN - Bài phát biểu chấp nhận đề cử dài 70 phút của ông Trump khép lại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa đã vấp phải những phản ứng trái chiều của dư luận.

Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump

Bầu cử Mỹ: Dư luận trái chiều sau bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump

VOV.VN - Bài phát biểu chấp nhận đề cử dài 70 phút của ông Trump khép lại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa đã vấp phải những phản ứng trái chiều của dư luận.

Điểm nhấn cương lĩnh tranh cử của ông Trump sau khi nhận đề cử từ đảng Cộng hòa
Điểm nhấn cương lĩnh tranh cử của ông Trump sau khi nhận đề cử từ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Chính thức chấp nhận đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ hôm 27/8, ông Trump cam kết sẽ xây dựng nền kinh tế Mỹ “vĩ đại nhất lịch sử”.

Điểm nhấn cương lĩnh tranh cử của ông Trump sau khi nhận đề cử từ đảng Cộng hòa

Điểm nhấn cương lĩnh tranh cử của ông Trump sau khi nhận đề cử từ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Chính thức chấp nhận đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ hôm 27/8, ông Trump cam kết sẽ xây dựng nền kinh tế Mỹ “vĩ đại nhất lịch sử”.

Tổng thống Trump chính thức chấp nhận đề cử từ đảng Cộng hòa
Tổng thống Trump chính thức chấp nhận đề cử từ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Trump chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa cho vị trí ứng viên tranh cử Tổng thống ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng tối 27/8 (giờ Mỹ).

Tổng thống Trump chính thức chấp nhận đề cử từ đảng Cộng hòa

Tổng thống Trump chính thức chấp nhận đề cử từ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Trump chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa cho vị trí ứng viên tranh cử Tổng thống ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng tối 27/8 (giờ Mỹ).

Tên vaccine “Sputnik V” ngừa Covid-19 thể hiện niềm tự hào của Nga
Tên vaccine “Sputnik V” ngừa Covid-19 thể hiện niềm tự hào của Nga

VOV.VN - Việc chính quyền Nga đặt tên “Sputnik V” cho vaccine ngừa Covid-19 của họ có lẽ phản ánh niềm tự hào của họ trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Mỹ.

Tên vaccine “Sputnik V” ngừa Covid-19 thể hiện niềm tự hào của Nga

Tên vaccine “Sputnik V” ngừa Covid-19 thể hiện niềm tự hào của Nga

VOV.VN - Việc chính quyền Nga đặt tên “Sputnik V” cho vaccine ngừa Covid-19 của họ có lẽ phản ánh niềm tự hào của họ trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Mỹ.