Tổng thống UAE qua đời ở tuổi 73

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước WAM của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 13/5 đưa tin, tổng thống nước này, ông Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã qua đời ở tuổi 73 sau thời gian dài lâm bệnh.

Ông Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã hạn chế xuất hiện trước công chúng sau khi bị đột quỵ vào năm 2014. Trong thời gian ông điều trị, hầu hết quyền hành được trao cho Thái tử Mohamed bin Zayed Al Nahyan - người anh em cùng cha khác mẹ của ông. 

Hãng thông tấn WAM cho biết, thời gian tổ chức tang lễ sẽ diễn ra trong 40 ngày. Các bộ ngành, cơ quan chính phủ ở cấp liên bang và địa phương, cũng như các tổ chức tư nhân sẽ tạm nghỉ làm việc trong 3 ngày.

Theo luật của UAE, ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, phó tổng thống UAE sẽ tạm thời đảm nhận vị trí tổng thống cho đến khi Hội đồng tối cao Liên bang Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhóm họp trong vòng 30 ngày để bầu ra một tổng thống mới.

Ông Khalifa đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2004 sau cái chết của người cha Zayed bin Sultan al-Nahyan, người sáng lập quốc gia vùng Vịnh này vào năm 1971. Ông đã giữ chức tổng thống UAE trong hơn 17 năm.

Trong thời gian nắm quyền, Tổng thống Khalifa bin Zayed đã giúp UAE trở thành một cường quốc phát triển mạnh mẽ trong khu vực và là trung tâm kinh doanh và công nghệ lớn. Cũng dưới sự điều hành của ông, UAE đã ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử với Israel, được biết đến dưới tên gọi Hiệp định Abraham./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel và UAE hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do
Israel và UAE hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Israel và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do.

Israel và UAE hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do

Israel và UAE hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Israel và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do.

Mỹ “thất vọng” việc UAE đón chuyến thăm của Tổng thống Syria
Mỹ “thất vọng” việc UAE đón chuyến thăm của Tổng thống Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc tiếp đón của UAE gây ra rắc rối khi hợp thức hóa chính quyền Syria.

Mỹ “thất vọng” việc UAE đón chuyến thăm của Tổng thống Syria

Mỹ “thất vọng” việc UAE đón chuyến thăm của Tổng thống Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc tiếp đón của UAE gây ra rắc rối khi hợp thức hóa chính quyền Syria.

Tổng thống Syria bất ngờ thăm UAE
Tổng thống Syria bất ngờ thăm UAE

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đầu tiên tới một quốc gia Arab của Tổng thống Syria kể từ khi chiến tranh và xung đột bắt đầu vào năm 2011.

Tổng thống Syria bất ngờ thăm UAE

Tổng thống Syria bất ngờ thăm UAE

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đầu tiên tới một quốc gia Arab của Tổng thống Syria kể từ khi chiến tranh và xung đột bắt đầu vào năm 2011.

UAE thúc giục OPEC tăng sản lượng khi giá năng lượng tăng vọt
UAE thúc giục OPEC tăng sản lượng khi giá năng lượng tăng vọt

VOV.VN - Yousef Al Otaiba - Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Mỹ cho biết, Abu Dhabi sẵn sàng cung cấp thêm dầu vào thị trường, đồng thời thúc giục Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng cường nguồn cung.

UAE thúc giục OPEC tăng sản lượng khi giá năng lượng tăng vọt

UAE thúc giục OPEC tăng sản lượng khi giá năng lượng tăng vọt

VOV.VN - Yousef Al Otaiba - Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Mỹ cho biết, Abu Dhabi sẵn sàng cung cấp thêm dầu vào thị trường, đồng thời thúc giục Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng cường nguồn cung.

UAE gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân Ukraine
UAE gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân Ukraine

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã cử một máy bay chở 30 tấn vật liệu và vật tư y tế, nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp cho dân Ukraine.

UAE gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân Ukraine

UAE gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân Ukraine

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã cử một máy bay chở 30 tấn vật liệu và vật tư y tế, nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp cho dân Ukraine.