Tổng thống Ukraine gặp đặc phái viên Mỹ đề bàn các vấn đề an ninh

VOV.VN - Hôm 19/12 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gặp đặc phái viên Mỹ về Đàm phán Ukraine Kurt Volker để thảo luận các vấn đề an ninh.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình ở eo biển Kerch và điểm nóng xung đột Donbas của Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Volker. Ảnh: Kyivpost.

Tổng thống Ukraine và Đặc phái viên Mỹ khẳng định sự cần thiết phải đảm bảo tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Kerch cũng như biển Azov, đồng thời nhấn mạnh phải thả các tàu và thủy thủ đang bị bắt giữ trong vụ va chạm giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở biển Đen.

Hai bên cũng thảo luận triển vọng triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Donbass, khu vực mà xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn kể từ tháng 4/2014.

Tháng trước, các lực lượng Nga đã bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine cùng 24 thủy thủ tại eo biển Kerch, nơi chia cắt biển Đen với biển Azov vì cho rằng các tàu của Ukraine đã vi phạm lãnh hải của Nga.

Trong khi đó, Ukraine gọi hành động của Nga là “gây hấn” và kêu gọi Nga thả tàu lẫn các thủy thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang sau vụ đụng độ tại eo biển Kerch
Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang sau vụ đụng độ tại eo biển Kerch

VOV.VN - Việc chấm dứt hiệp ước Hữu nghị có nguy cơ đẩy căng thẳng giữa Nga và Ukraine lên một nấc thang mới.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang sau vụ đụng độ tại eo biển Kerch

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang sau vụ đụng độ tại eo biển Kerch

VOV.VN - Việc chấm dứt hiệp ước Hữu nghị có nguy cơ đẩy căng thẳng giữa Nga và Ukraine lên một nấc thang mới.

Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch
Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc lên án các hành động của Nga tại eo biển Kerch.

Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch

Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc lên án các hành động của Nga tại eo biển Kerch.

Nga-Đức nhất trí đối thoại 4 bên giải quyết căng thẳng ở eo biển Kerch
Nga-Đức nhất trí đối thoại 4 bên giải quyết căng thẳng ở eo biển Kerch

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Đức nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở cấp cố vấn của 4 nước, gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp.

Nga-Đức nhất trí đối thoại 4 bên giải quyết căng thẳng ở eo biển Kerch

Nga-Đức nhất trí đối thoại 4 bên giải quyết căng thẳng ở eo biển Kerch

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Đức nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở cấp cố vấn của 4 nước, gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp.

Tàu ngầm Nga đang trên đường tới eo biển Kerch?
Tàu ngầm Nga đang trên đường tới eo biển Kerch?

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Kilo của Nga, còn có biệt danh là “Hố Đen” (Black Hole) do khả năng biến mất bất ngờ, dường như đang trên đường tới eo biển Kerch.

Tàu ngầm Nga đang trên đường tới eo biển Kerch?

Tàu ngầm Nga đang trên đường tới eo biển Kerch?

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Kilo của Nga, còn có biệt danh là “Hố Đen” (Black Hole) do khả năng biến mất bất ngờ, dường như đang trên đường tới eo biển Kerch.

EU ủng hộ Ukraine trước những căng thẳng với Nga tại eo biển Kerch
EU ủng hộ Ukraine trước những căng thẳng với Nga tại eo biển Kerch

VOV.VN - Hội đồng châu Âu nêu rõ, Liên minh châu Âu sẵn sàng áp dụng các biện pháp để tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ của mình đối với Ukraine.

EU ủng hộ Ukraine trước những căng thẳng với Nga tại eo biển Kerch

EU ủng hộ Ukraine trước những căng thẳng với Nga tại eo biển Kerch

VOV.VN - Hội đồng châu Âu nêu rõ, Liên minh châu Âu sẵn sàng áp dụng các biện pháp để tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ của mình đối với Ukraine.