Tổng thống Ukraine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngày 30/9, trước lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin về việc quay lại bàn đàm phán, Tổng thống V.Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không phải với Tổng thống Putin.

Trong một thông điệp video, Tổng thống V.Zelensky cho biết, “Ukraine đã và vẫn là nước đi đầu trong các nỗ lực đàm phán”, chính nước này đã luôn đề nghị Nga đồng ý cùng tồn tại trong các điều kiện bình đẳng, trung thực, xứng đáng và công bằng. Rõ ràng, điều này là không thể với Tổng thống Nga hiện nay... Bởi vậy, theo ông, Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một tổng thống khác của nước này.

Trước đó, phát biểu tại Điện Kremlin sau kết quả trưng cầu ý dân ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Kiev ngay lập tức chấm dứt mọi hành động chiến đấu và quay trở lại bàn đàm phán. Nga đã sẵn sàng cho việc này.

Trong diễn biến liên quan, phản ứng trước việc Nga sáp nhập 4 khu vực vào nước này, Tổng thống Ukraine V.Zelensky tuyên bố, Kiev đã nộp đơn xin gia nhập NATO theo trình tự cấp tốc. Theo lời ông, trên thực tế, Ukraine đã trải qua con đường tới NATO. Theo một quy trình sẽ đáp ứng giá trị của nước này để bảo vệ cộng đồng của mình.

Bình luận về tuyên bố này của nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh đang tập trung vào việc giúp Kiev tự vệ, đây là nhiệm vụ chính. Ông khẳng định, mỗi nước có quyền tự quyết định con đường đi của mình. NATO tuân thủ chính sách "mở cửa", đã được chứng minh trong những năm gần đây. Đồng thời, quyết định về tư cách thành viên của bất kỳ quốc gia nào được thống nhất thông qua bởi tất cả 30 đồng minh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết, Mỹ không thay đổi lập trường về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO và vẫn cam kết với chính sách "mở cửa" của liên minh. Ông nhấn mạnh rằng, “có một quy trình cho việc này và các quốc gia sẽ tiếp tục tuân theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng
Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Zelensky phản ứng gay gắt việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Ông thông báo Ukraine đang xin gia nhập NATO khẩn và sẽ “giải phóng” toàn bộ lãnh thổ của mình khỏi sự kiểm soát của Nga.

Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng

Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Zelensky phản ứng gay gắt việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Ông thông báo Ukraine đang xin gia nhập NATO khẩn và sẽ “giải phóng” toàn bộ lãnh thổ của mình khỏi sự kiểm soát của Nga.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin đề nghị chính quyền Kiev và những người ủng hộ họ ở phương Tây biết rõ rằng, những người dân ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhye đã trở thành công dân của Nga.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin đề nghị chính quyền Kiev và những người ủng hộ họ ở phương Tây biết rõ rằng, những người dân ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhye đã trở thành công dân của Nga.

Đằng sau động thái Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine
Đằng sau động thái Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/9 sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận sáp nhập các vùng lãnh thổ mới từ Ukraine. Sau buổi lễ, ông Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng và gặp lãnh đạo của 4 khu vực sắp được sáp nhập vào lãnh thổ Nga.

Đằng sau động thái Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

Đằng sau động thái Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/9 sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận sáp nhập các vùng lãnh thổ mới từ Ukraine. Sau buổi lễ, ông Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng và gặp lãnh đạo của 4 khu vực sắp được sáp nhập vào lãnh thổ Nga.