Tổng thống Ukraine sẽ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 10/9 cho biết, tuần tới ông sẽ trình lên Quốc hội 1 dự luật nhằm trao quy chế đặc biệt cho 1 số vùng của Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh, Ukraine sẽ không liên bang hóa bởi theo thỏa thuận hòa bình tuần trước, chính quyền ở Kiev và phe nổi dậy đã nhất trí duy trì thống nhất lãnh thổ và đoàn kết quốc gia trong khuôn khổ biên giới hiện tại. 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine cho biết: “Dự luật này nêu rõ, luật của Ukraine đối với chế độ tạm thời ở một số vùng tự trị của Donetsk và Lugansk rõ ràng quy định các khu vực này thuộc lãnh thổ Ukraine. Tuần tới dự luật này sẽ được trình lên Quốc hội và tôi nhấn mạnh rằng tương lai của hòa bình phụ thuộc vào dự luật này. Nó đảm bảo đem lại hòa bình cho các khu vực dưới 1 chủ quyền của Ukraine”.

Phát biểu tại cuộc họp Chính phủ ngày 10/9, ông Poroshenko cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông khó có thể duy trì vì những vi phạm của phe đối lập. Trong khi đó, ông Poroshenko bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho 1 đợt tấn công mới nhằm vào phe đối lập ở miền Đông.

Tổng thống Ukraine khẳng định quân đội nước này chỉ bố trí lại lực lượng ở biên giới để đảm bảo phòng thủ hiệu quả hơn chứ không chuẩn bị cho bất cứ đợt tấn công nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine
Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine

VOV.VN - Việc phóng thích tù nhân được tiến hành sau khi lệnh ngừng bắn được Chính phủ Ukraine và phe đối lập thông qua ngày 5/9.

Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine

Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine

VOV.VN - Việc phóng thích tù nhân được tiến hành sau khi lệnh ngừng bắn được Chính phủ Ukraine và phe đối lập thông qua ngày 5/9.

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen
Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

VOV.VN - Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là để tạo ra một hành lang an toàn về hàng hải cho tàu thuyền qua lại khu vực đang xảy ra khủng hoảng.

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

VOV.VN - Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là để tạo ra một hành lang an toàn về hàng hải cho tàu thuyền qua lại khu vực đang xảy ra khủng hoảng.

Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột
Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột

VOV.VN - Người dân ở thành phố của Donetsk miền Đông Ukraine đã trở về nhà sau khi các bên ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9.

Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột

Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột

VOV.VN - Người dân ở thành phố của Donetsk miền Đông Ukraine đã trở về nhà sau khi các bên ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Ukraine vẫn bất ổn
Bất chấp lệnh ngừng bắn, Ukraine vẫn bất ổn

VOV.VN - Ít nhất 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong các cuộc xung đột kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hôm 5/9.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Ukraine vẫn bất ổn

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Ukraine vẫn bất ổn

VOV.VN - Ít nhất 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong các cuộc xung đột kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hôm 5/9.

Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ
Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga lo ngại về việc Ukraine triển khai thêm binh sỹ ở một số địa bàn miền Đông Ukraine.

Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ

Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga lo ngại về việc Ukraine triển khai thêm binh sỹ ở một số địa bàn miền Đông Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng EU họp về lệnh ngừng bắn tại Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng EU họp về lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên EU hôm 9/9 họp không chính thức tại thành phố Milan, Italia.

Bộ trưởng Quốc phòng EU họp về lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng EU họp về lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên EU hôm 9/9 họp không chính thức tại thành phố Milan, Italia.

Mỹ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine “hầu như” đang được kiểm soát
Mỹ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine “hầu như” đang được kiểm soát

VOV.VN - Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục cân nhắc về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga có thể sẽ được áp dụng trong vài ngày tới. 

Mỹ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine “hầu như” đang được kiểm soát

Mỹ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine “hầu như” đang được kiểm soát

VOV.VN - Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục cân nhắc về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga có thể sẽ được áp dụng trong vài ngày tới.