Tổng thống Ukraine thăm Anh: Nguy cơ chiến sự leo thang 

VOV.VN - Ngày 8/2, Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã có chuyến thăm London. Kiev sẽ tiếp tục nhận được viện trợ quân sự của Anh với các vũ khí hiện đại hơn. Nga cảnh báo Anh về hậu quả của việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới London. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi bùng nổ chiến sự. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã đến thăm Washington, nơi ông hội đàm với Tổng thống Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Tại London, Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, phát biểu trước Quốc hội Anh, thăm nơi huấn luyện quân nhân Ukraine. Vài giờ trước khi nhà lãnh đạo Ukraine đến London, văn phòng thủ tướng Anh đã thông báo mở rộng chương trình huấn luyện quân nhân Ukraine từ 10.000 vào năm 2022 lên 20.000 vào năm 2023.

Chương trình sẽ được mở rộng để đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu và thủy quân lục chiến. Theo thông báo, “khóa huấn luyện sẽ cho phép các phi công lái các máy bay chiến đấu hiện đại theo tiêu chuẩn NATO trong tương lai”. Tuần trước, các lính lái xe tăng Ukraine đã đến Anh để được huấn luyện vận hành xe tăng Challenger 2, mà chính phủ Anh đã thông qua quyết định cung cấp cho Kiev trong tháng Một, 12 xe tăng sẽ được giao.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã cảm ơn Vương quốc Anh. Ông nhấn mạnh “London đã hỗ trợ Kiev ngay từ ngày đầu tiên, từ những phút giây đầu tiên của cuộc chiến”. Tổng thống Zelensky kêu gọi London tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao vũ khí của Anh, bao gồm cả vũ khí tầm xa và xe tăng.

Theo Hạ viện Anh, Vương quốc Anh đứng thứ hai về viện trợ quân sự cho Ukraine, sau Mỹ. Ngoài ra, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí cho Kiev sau khi chiến sự bùng nổ. Năm 2022, khối lượng hỗ trợ quân sự cho Kiev lên tới 2,3 tỷ bảng Anh, Chính phủ nước này hứa sẽ duy trì mức này trong năm 2023.

Trong năm qua, London đã cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không (bao gồm 1.000 hệ thống tên lửa phòng không, hàng nghìn tên lửa), thiết bị quân sự, vũ khí chống mìn, radar, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo tầm xa, 200 xe bọc thép và các loại vũ khí khác. Việc giao xe tăng dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những tháng tới. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, London đang xem xét bàn giao máy bay chiến đấu cho Kiev. Thủ tướng Rishi Sunak sau đó đã tuyên bố, Vương quốc Anh không loại trừ khả năng như vậy. Ngoài ra, theo Sky News, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace tìm hiểu xem loại máy bay nào có khả năng được chuyển giao cho quân đội Ukraine.

Trước diễn biến mới này, Đại sứ quán Nga tại London cảnh báo, việc giao máy bay chiến đấu của Anh cho chế độ Kiev sẽ dẫn đến một “vụ thu hoạch đẫm máu” của vòng leo thang tiếp theo, cũng như những hậu quả chính trị-quân sự đối với lục địa châu Âu và toàn bộ thế giới”. Cơ quan ngoại giao Nga lưu ý rằng, quân đội Ukraine sẽ sử dụng máy bay quân sự phương Tây trong các cuộc không kích vào các khu dân cư của các khu vực Donetsk, Lugansk, cũng như Kherson và Zaporozhye nằm dưới sự bảo vệ của Nga. Về phần mình, Nga sẽ tìm cách đáp trả bất kỳ bước đi không thân thiện nào của phía Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 8/2.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 8/2.

Nga có thể sẽ dồn lực tấn công khi phương Tây liên tục gửi vũ khí cho Ukraine
Nga có thể sẽ dồn lực tấn công khi phương Tây liên tục gửi vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine trong bối cảnh phương Tây đang chuyển giao nhiều vũ khí mới cho Ukraine.

Nga có thể sẽ dồn lực tấn công khi phương Tây liên tục gửi vũ khí cho Ukraine

Nga có thể sẽ dồn lực tấn công khi phương Tây liên tục gửi vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine trong bối cảnh phương Tây đang chuyển giao nhiều vũ khí mới cho Ukraine.

Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á
Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á

VOV.VN - Trong cuộc gặp Đại sứ Nga tại Bắc Kinh ngày 7/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông nhấn mạnh, nước này sẵn sàng không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ hai nước, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á.

Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á

Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á

VOV.VN - Trong cuộc gặp Đại sứ Nga tại Bắc Kinh ngày 7/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông nhấn mạnh, nước này sẵn sàng không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ hai nước, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan

VOV.VN - Hôm qua (7/2), tại thủ đô Baku, Azerbaijan, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan

VOV.VN - Hôm qua (7/2), tại thủ đô Baku, Azerbaijan, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.