Tổng thống Ukraine thăm Mỹ và Canada sau các quyết định về miền Đông

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật về một thể chế đặc biệt ở vùng Donetsk và Luhansk.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Tổng thống nước này Petro Poroshenko ngày 17/9 lên đường thăm chính thức Canada và Mỹ trong nỗ lực tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của phương Tây đối với "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, đặc biệt là việc mở rộng các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và tái thiết khu vực miền Đông. 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (ảnh: Reuters)

Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật về một thể chế đặc biệt ở vùng Donetsk và Luhansk do lực lượng đối lập kiểm soát ở miền Đông, cũng như ân xá cho những người tham gia vào hoạt động chống lại Chính phủ Ukraine trong thời gian qua.      

Theo kế hoach, tại Canada, ông Petro Poroshenko sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Stephen Harper để thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine và Thỏa thuận liên kết Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) đã được Quốc hội Ukraine thông qua. Ngoài ra hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng thiết lập một khu vực tự do thương mại song phương.

Còn trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Ukraine sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Barack Obama và đây là cuộc gặp thứ ba chỉ trong ba tháng qua giữa lãnh đạo hai nước này. Ông Petro Poroshenko sẽ là tổng thống thứ hai của Ukraine, sau cựu Tổng thống Viktor Yushchenco được mời phát biểu tại phiên họp chung của hai viện Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm lần này.

Giới chức Ukraine cho rằng bài phát biểu sắp tới của ông Petro Poroshenko trước Quốc hội Mỹ là “một tín hiệu tốt” và là một lời mời mời trong một sự kiện đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo
Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.

Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine
Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine

Quốc hội Ukraine đã giao quyền tự trị ở một phần miền Đông hiện do phe đối lập kiểm soát, đồng thời ân xá cho nhiều chiến binh.

Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine

Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine

Quốc hội Ukraine đã giao quyền tự trị ở một phần miền Đông hiện do phe đối lập kiểm soát, đồng thời ân xá cho nhiều chiến binh.

Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine
Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, NATO khẳng định, liên minh này sẽ không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine

Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, NATO khẳng định, liên minh này sẽ không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine hoan nghênh trao quy chế tự quản cho miền Đông
Tổng thống Ukraine hoan nghênh trao quy chế tự quản cho miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko xem đây như một phần trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại nước này.

Tổng thống Ukraine hoan nghênh trao quy chế tự quản cho miền Đông

Tổng thống Ukraine hoan nghênh trao quy chế tự quản cho miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko xem đây như một phần trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại nước này.

Ukraine đánh giá cao việc thông qua thỏa thuận FTA với EU
Ukraine đánh giá cao việc thông qua thỏa thuận FTA với EU

VOV.VN - Thỏa thuận trên nhận được 535 phiếu thuận của các Nghị sỹ Ukraine, tức đa số phiếu của các Nghị sỹ tham gia phiên họp Quốc hội ngày 16/9.

Ukraine đánh giá cao việc thông qua thỏa thuận FTA với EU

Ukraine đánh giá cao việc thông qua thỏa thuận FTA với EU

VOV.VN - Thỏa thuận trên nhận được 535 phiếu thuận của các Nghị sỹ Ukraine, tức đa số phiếu của các Nghị sỹ tham gia phiên họp Quốc hội ngày 16/9.