Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/9 tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga sau khi Tổng thống Putin ký các hiệp ước sáp nhập 4 vùng Ukraine (gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye) vào Nga. 

"Toàn bộ lãnh thổ của đất nước chúng ta sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của đối phương. Nga đã biết điều đó, họ đã cảm nhận được sức mạnh của chúng tôi. Chính ở đây, ở Ukraine, chúng tôi đang chứng minh được sức mạnh của các giá trị của mình", Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ.

Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết, tất cả các tuyến đường tiếp tế của Nga tới thành phố Lyman đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng pháo binh nước này ở phía đông, đồng thời cho rằng, Moscow sẽ phải “cầu xin” Kiev nếu muốn các lực lượng của họ được cho phép ra ngoài. Người phát ngôn của quân đội Ukraine nói thêm, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội và một chiến dịch bao vây đang được tiến hành.

Ông Serhii Cherevatyi – người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết “tất cả tuyền đường tiếp cận và tuyến đường hậu cần của Nga nhằm vận chuyển binh sỹ và đạn dược đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Ukraine”. Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine cho rằng, Nga sẽ phải “cầu xin” Ukraine nếu họ muốn giải phóng các lực lượng của mình.

Trước đó, nhà lãnh đạo thân Nga ở tỉnh Donetsk của Ukraine thừa nhận lực lượng của ông đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát Yampil và Dobryshev, những ngôi làng phía Bắc và Đông thành phố Lynam vào ngày 30/9.

Lyman, nằm cách cách Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khoảng 160 km về phía Đông Nam, từng là cứ điểm quan trọng cho hoạt động liên lạc và các hoạt động quân sự của Nga trong khu vực. Nếu Ukraine giành quyền kiểm soát thành phố  Lyman, Kyiv có thể tiến vào khu vực Lugansk do Nga chiếm đóng, nơi vừa tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về sáp nhập Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc
Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 30/9 cáo buộc Mỹ và Anh đã "dàn dựng" các vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 bị rò rỉ trong tuần này và cho rằng 2 nước trên “rõ ràng được hưởng lợi” từ hành vi đó.

Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc

Ông Putin cáo buộc Mỹ, Anh dàn dựng các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 30/9 cáo buộc Mỹ và Anh đã "dàn dựng" các vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 bị rò rỉ trong tuần này và cho rằng 2 nước trên “rõ ràng được hưởng lợi” từ hành vi đó.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga
Tổng thống Ukraine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngày 30/9, trước lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin về việc quay lại bàn đàm phán, Tổng thống V.Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không phải với Tổng thống Putin.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngày 30/9, trước lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin về việc quay lại bàn đàm phán, Tổng thống V.Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không phải với Tổng thống Putin.

HĐBA không thông qua Dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine
HĐBA không thông qua Dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập các khu vực ở Ukraine đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga phủ quyết.

HĐBA không thông qua Dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine

HĐBA không thông qua Dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập các khu vực ở Ukraine đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga phủ quyết.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 30/9 đã lên án Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 30/9 đã lên án Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng
Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Zelensky phản ứng gay gắt việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Ông thông báo Ukraine đang xin gia nhập NATO khẩn và sẽ “giải phóng” toàn bộ lãnh thổ của mình khỏi sự kiểm soát của Nga.

Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng

Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn, phản ứng việc Nga sáp nhập 4 vùng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Zelensky phản ứng gay gắt việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Ông thông báo Ukraine đang xin gia nhập NATO khẩn và sẽ “giải phóng” toàn bộ lãnh thổ của mình khỏi sự kiểm soát của Nga.