Tổng thống Ukraine Zelensky muốn có 1% số máy bay, xe tăng của NATO

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Zelensky vừa tuyên bố, Ukraine cần 1% tổng số máy bay của NATO và 1% tổng số xe tăng của NATO. Ông đồng thời chỉ trích các đồng minh phương Tây thiếu quyết đoán trong viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong phát biểu qua video đăng tải trên kênh Telegram của mình, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine "không đòi hỏi hơn" ngoại trừ 1% số vũ khí nói trên.

Trong clip này (hướng tới 27 lãnh đạo EU), ông Zelensky chỉ trích Hungary đã từ chối cung cấp cho Kiev vũ khí và không cho phép chuyển vũ khí qua lãnh thổ Hungary.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuyên bố vào hôm 26/3 rằng Mỹ có kế hoạch "cung cấp thêm viện trợ an ninh dân sự trị giá 100 triệu USD để nâng cao năng lực của Bộ Nội vụ Ukraine trong việc bảo đảm an ninh biên giới, duy trì chức năng thực thi pháp luật dân sự và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu của chính phủ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trừng phạt giới nhà giàu Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trừng phạt giới nhà giàu Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, và một số nước đã gây tức giận cho các nước NATO khác sau khi họ từ chối tham gia các nỗ lực trừng phạt giới nhà giàu Nga thông qua một loạt các hành động bóp nghẹt nền tài chính của quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trừng phạt giới nhà giàu Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trừng phạt giới nhà giàu Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, và một số nước đã gây tức giận cho các nước NATO khác sau khi họ từ chối tham gia các nỗ lực trừng phạt giới nhà giàu Nga thông qua một loạt các hành động bóp nghẹt nền tài chính của quốc gia này.

Ukraine "lạc quan thận trọng" sau cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ
Ukraine "lạc quan thận trọng" sau cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tại Ba Lan ngày 26/3.

Ukraine "lạc quan thận trọng" sau cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ

Ukraine "lạc quan thận trọng" sau cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tại Ba Lan ngày 26/3.

Nhà Trắng "chữa cháy" sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden hàm ý thay đổi chế độ ở Nga
Nhà Trắng "chữa cháy" sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden hàm ý thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Mới đây, Tổng thống Mỹ Biden đã phát biểu rất mạnh mẽ về việc cầm quyền của Tổng thống Nga Putin. Ngay sau đó, quan chức Nhà Trắng đã phải giải thích rằng tuyên bố của ông Biden không ngụ ý việc phải thay đổi chế độ ở Nga.

Nhà Trắng "chữa cháy" sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden hàm ý thay đổi chế độ ở Nga

Nhà Trắng "chữa cháy" sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden hàm ý thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Mới đây, Tổng thống Mỹ Biden đã phát biểu rất mạnh mẽ về việc cầm quyền của Tổng thống Nga Putin. Ngay sau đó, quan chức Nhà Trắng đã phải giải thích rằng tuyên bố của ông Biden không ngụ ý việc phải thay đổi chế độ ở Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu
Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày
Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga cảnh báo: Các đoàn xe "bơm" vũ khí phương Tây vào Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công
Nga cảnh báo: Các đoàn xe "bơm" vũ khí phương Tây vào Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa cảnh báo phương Tây chớ có tiếp tục "bơm vũ khí" vào Ukraine vì các đoàn vận chuyển vũ khí đó sẽ là mục tiêu hợp pháp cho quân đội Nga tấn công.

Nga cảnh báo: Các đoàn xe "bơm" vũ khí phương Tây vào Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công

Nga cảnh báo: Các đoàn xe "bơm" vũ khí phương Tây vào Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa cảnh báo phương Tây chớ có tiếp tục "bơm vũ khí" vào Ukraine vì các đoàn vận chuyển vũ khí đó sẽ là mục tiêu hợp pháp cho quân đội Nga tấn công.

Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?
Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?

VOV.VN - Nga theo dõi sát sao các đoàn xe vận chuyển vũ khí của phương Tây vào lãnh thổ Ukraine. Hiện Nga chưa tấn công các đoàn vận tải đó nhưng tình hình có thể thay đổi sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga mới đây.

Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?

Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?

VOV.VN - Nga theo dõi sát sao các đoàn xe vận chuyển vũ khí của phương Tây vào lãnh thổ Ukraine. Hiện Nga chưa tấn công các đoàn vận tải đó nhưng tình hình có thể thay đổi sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga mới đây.