Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận cuộc phản công đang diễn ra

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng, các hoạt động phòng thủ, phản công đang diễn ra ở Ukraine. Tuy nhiên ông không tiết lộ các hoạt động đó đang ở giai đoạn nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/6 cho biết các hoạt động phản công và phòng thủ đang được tiến hành chống lại các lực lượng Nga. Ông khẳng định, các chỉ huy hàng đầu của Ukraine có quan điểm “tích cực” khi quân đội nước này tham gia vào các cuộc giao tranh dữ dội dọc tiền tuyến.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Kiev cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó rằng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu - và các lực lượng Ukraine đang chịu “những tổn thất đáng kể”.

Tổng thống Zelensky nói: “Các hoạt động phòng thủ, phản công đang diễn ra ở Ukraine. Tôi sẽ không nói các hoạt động đó đang ở giai đoạn nào”.

“Tôi liên lạc với các chỉ huy ở các hướng khác nhau mỗi ngày” ông Zelensky cho biết thêm, đồng thời nêu tên của 5 chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine. “Họ đều tích cực. Hãy chuyển thông tin này cho ông Putin”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Ukraine sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr. Ông cam kết gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cùng khoản hỗ trợ nhân đạo 10 triệu để Ukraine ứng phó với lũ lụt.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine biết “các trận chiến khốc liệt” đang diễn ra, với 34 vụ đụng độ ở khu công nghiệp phía Đông. Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đưa ra thông tin chi tiết nhưng cho biết các lực lượng Nga đang “tự vệ” và tiến hành các cuộc không kích cũng như pháo kích vào các khu vực Kherson và Zaporizhzhia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine tiến đến Chasov Yar gần Bakhmut
Quân đội Ukraine tiến đến Chasov Yar gần Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang trên đường tới thị trấn Chasov Yar, gần thành phố Bakhmut bị tàn phá. Đoạn video do Reuters đăng tải cho thấy binh lính Ukraine ngồi trên nóc xe bọc thép đi ngang qua các tòa nhà bị hư hại và các cánh đồng có hàng chướng ngại vật chống tăng.

Quân đội Ukraine tiến đến Chasov Yar gần Bakhmut

Quân đội Ukraine tiến đến Chasov Yar gần Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang trên đường tới thị trấn Chasov Yar, gần thành phố Bakhmut bị tàn phá. Đoạn video do Reuters đăng tải cho thấy binh lính Ukraine ngồi trên nóc xe bọc thép đi ngang qua các tòa nhà bị hư hại và các cánh đồng có hàng chướng ngại vật chống tăng.

Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông
Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông

VOV.VN - Người phát ngôn Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Andrey Yusov cho biết, mục tiêu mới của Ukraine là tiến công vào bán đảo Crimea trong năm nay, trước khi thời tiết chuyển lạnh.

Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông

Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông

VOV.VN - Người phát ngôn Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Andrey Yusov cho biết, mục tiêu mới của Ukraine là tiến công vào bán đảo Crimea trong năm nay, trước khi thời tiết chuyển lạnh.

Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công
Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Việc Kiev triển khai lực lượng dự bị chiến lược là dấu hiệu cho thấy điều đó.

Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công

Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Việc Kiev triển khai lực lượng dự bị chiến lược là dấu hiệu cho thấy điều đó.