Tổng thống Venezuela gặp Đặc phái viên Mỹ bàn về quan hệ song phương

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 22/6 có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Thomas Shannon để thảo luận việc tái khởi động quan hệ song phương.

Mỹ lên tiếng ủng hộ lực lượng đối lập Venezuela tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân “công bằng và kịp thời” trong năm nay có thể dẫn đến việc phế truất Tổng thống Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) gặp Đặc phái viên Mỹ Thomas Shannon. Ảnh Reuters

Tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuần trước đã nhất trí với Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez về việc tái khởi động các cuộc đối thoại nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Shannon bày tỏ hi vọng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xem xét lại lập trường suốt 8 năm qua đối với Venezuela. Ông Shannon dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp với các nhóm đối lập và các nhà hoạt động xã hội trong chuyến thăm tới Caracas.

Cuộc gặp này diễn ra một ngày trước khi Tổ chức các nước châu Mỹ nhóm họp để thảo luận một đề xuất kêu gọi bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ trước đó tuyên bố, Mỹ không hậu thuẫn việc khai trừ Venezuela ra khỏi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và không ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký tổ chức này áp dụng Hiến chương Dân chủ OAS đối với Venezuela và đình chỉ tư cách thành viên của quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Shannon- cựu Đại sứ Mỹ tại Brazil và hiện là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ dự kiến cũng sẽ thúc đẩy các cuộc đối thoại do quốc tế làm hòa giải giữa Chính phủ của Tổng thống Maduro và lực lượng đối lập nhằm giảm bớt các căng thẳng chính trị hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử
Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Máy bay Sukhoi Su-30MK2 cùng nhiều loại phi cơ khác và hàng loạt xe tăng đã được điều động tham gia tập trận.

Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử

Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Máy bay Sukhoi Su-30MK2 cùng nhiều loại phi cơ khác và hàng loạt xe tăng đã được điều động tham gia tập trận.

Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị
Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị

VOV.VN - Tình hình Venezuela đang rất phức tạp khi Quốc hội bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống, còn kinh tế thì hỗn loạn do lạm phát tăng, giá dầu giảm.

Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị

Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị

VOV.VN - Tình hình Venezuela đang rất phức tạp khi Quốc hội bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống, còn kinh tế thì hỗn loạn do lạm phát tăng, giá dầu giảm.

Cử tri Venezuela phải xác nhận danh tính khi kiến nghị trưng cầu dân ý
Cử tri Venezuela phải xác nhận danh tính khi kiến nghị trưng cầu dân ý

Chính phủ Venezuela cho rằng có nhiều gian lận trong quá trình thu thập chữ ký ủng hộ trưng cầu dân ý về bãi nhiệm Tổng thống nước này.

Cử tri Venezuela phải xác nhận danh tính khi kiến nghị trưng cầu dân ý

Cử tri Venezuela phải xác nhận danh tính khi kiến nghị trưng cầu dân ý

Chính phủ Venezuela cho rằng có nhiều gian lận trong quá trình thu thập chữ ký ủng hộ trưng cầu dân ý về bãi nhiệm Tổng thống nước này.

Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay
Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay

VOV.VN - Ngày 11/6, trước áp lực của phe đối lập, Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ không tổ chức trưng cầu ý dân trong năm nay nhằm bãi nhiệm ông.

Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay

Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay

VOV.VN - Ngày 11/6, trước áp lực của phe đối lập, Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ không tổ chức trưng cầu ý dân trong năm nay nhằm bãi nhiệm ông.

Quan hệ Mỹ-Venezuela đã có bước ngoặt mới
Quan hệ Mỹ-Venezuela đã có bước ngoặt mới

VOV.VN - Tổng thống Venezuela hoan nghênh việc Mỹ và nước ông sớm tổ chức các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.

Quan hệ Mỹ-Venezuela đã có bước ngoặt mới

Quan hệ Mỹ-Venezuela đã có bước ngoặt mới

VOV.VN - Tổng thống Venezuela hoan nghênh việc Mỹ và nước ông sớm tổ chức các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.