Tổng thống Zelensky: Đặc nhiệm Ukraine đã có mặt tại Kherson

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 12/11 cho biết, các đơn vị đặc nhiệm của nước này đã tiến vào thành phố Kherson - thủ phủ vùng Kherson nơi các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát ngay từ khi phát động chiến dịch quân sự.

Trong một phát biểu qua video, chỉ vài giờ sau khi Nga hoàn thành việc rút quân khỏi thành phố chiến lược này, Tổng thống Zelensky cho biết: “Hiện tại, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang tiếp cận thành phố. Một lúc nữa họ sẽ tiến vào, nhưng các đơn vị đặc nhiệm của chúng tôi đã có mặt trong thành phố”. Ông cũng nói rằng các lực lượng Ukraine đã củng cố vị trí trên tiền tuyến và bắt đầu các biện pháp bảo vệ an toàn cho Kherson. 

Nga đã hoàn thành việc rút quân khỏi Kherson. Giới phân tích cho rằng, động thái này có thể đóng vai trò như bàn đạp giúp Nga củng cố các vị trí phòng thủ và chuẩn bị cho một kế hoạch quy mô lớn hơn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành việc rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro – con sống chia cắt vùng Kherson vào lúc 5h sáng ngày 11/11 (giờ địa phương). Tuy vậy các quan chức Ukraine vẫn chưa xác nhận giành quyền kiểm soát thành phố này. Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga gài mìn khắp khu vực Kherson.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Nga Putin vẫn giữ im lặng về tình hình Kherson dù ông nhiều lần xuất hiện trước công chúng kể từ thời điểm Nga rút quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M
Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

VOV.VN - Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tối tân kết hợp tên lửa tầm xa để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong số này phải kể đến tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound.

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

VOV.VN - Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tối tân kết hợp tên lửa tầm xa để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong số này phải kể đến tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound.

Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine
Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phần Lan – nước láng giềng ở phía Tây Bắc của Nga đang củng cố các căn cứ quân sự, xây dựng boongke và có kế hoạch xây hàng rào biên giới ở phía Đông để tăng cường an ninh trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine

Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phần Lan – nước láng giềng ở phía Tây Bắc của Nga đang củng cố các căn cứ quân sự, xây dựng boongke và có kế hoạch xây hàng rào biên giới ở phía Đông để tăng cường an ninh trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu
Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

VOV.VN - Công ty tư nhân Ukrspecsystems của Ukraine ngày 10/11 công bố video cho thấy khả năng của máy bay không người lái (UAV) Shark (Cá mập) trong việc săn tìm và theo dõi mục tiêu cũng như thu thập thông tin.

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

VOV.VN - Công ty tư nhân Ukrspecsystems của Ukraine ngày 10/11 công bố video cho thấy khả năng của máy bay không người lái (UAV) Shark (Cá mập) trong việc săn tìm và theo dõi mục tiêu cũng như thu thập thông tin.

Tổng thống Ukraine ra điều kiện đàm phán với Nga: “Họ cần trả lại mọi thứ”
Tổng thống Ukraine ra điều kiện đàm phán với Nga: “Họ cần trả lại mọi thứ”

VOV.VN - Mặc dù bác bỏ việc đối thoại với Tổng thống Nga Putin, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông không “đóng cửa” với các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine ra điều kiện đàm phán với Nga: “Họ cần trả lại mọi thứ”

Tổng thống Ukraine ra điều kiện đàm phán với Nga: “Họ cần trả lại mọi thứ”

VOV.VN - Mặc dù bác bỏ việc đối thoại với Tổng thống Nga Putin, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông không “đóng cửa” với các cuộc đàm phán.