Tổng thống Zelensky: Phản công giành lại Severodonetsk quá hao người, tốn của

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định ngày 6/6, việc giành lại Severodonetsk sẽ khiến Ukraine tổn thất nhiều thiết bị quân sự và quân đội giữa bối cảnh Nga đang dần kiểm soát thành phố phía Đông này.

Các lực lượng của Nga hiện đã đạt được một vài tiến triển ở khu vực Lugansk, miền Đông Ukraine sau khi rút khỏi Kiev và phía Bắc nước này. Nga đang tìm cách kiểm soát Lugansk cũng như khu vực Donetsk ở Tây Nam - nơi các lực lượng ly khai được Nga ủng hộ đã tuyên bố tách riêng thành các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cho biết trên Facebook sáng 6/6 rằng, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát Severodonetsk. Ông Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk thông báo tình hình trên Telegram cùng ngày rằng "tình hình ở Severodonetsk có phần xấu đi". Ông cũng cho biết, các lực lượng của Ukraine đang cố thủ tại các vị trí trong khu công nghiệp của thị trấn này sau khi giành được một nửa thành phố.

Khi được hỏi liệu các lực lượng của Ukraine có rút khỏi Severodonetsk hay không, ông Zelensky đã trả lời rằng, một cuộc phản công để giành lại thị trấn này sẽ cần số lượng thiết bị quân sự và quân đội gấp 5 lần.

"Nếu muốn có được vị thế tốt hơn, việc giành lại thị trấn này sẽ rất hao người tốn của. Nhưng nếu sau đó mới quyết định tấn công, chúng tôi sẽ tổn thất lớn hơn nhiều".

Ông Zelensky cũng cho biết, các lực lượng của Ukraine vẫn đang hiện diện ở Severodonetsk song cả 2 hướng tiếp cận đều có những rủi ro riêng. Những quyết định sẽ được đưa ra dựa trên những diễn biến sau đó.

Tuần trước, trong một bản đánh giá về cuộc xung đột, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các lực lượng của Nga hiện đang "đạt được thành công chiến thuật" ở Donbass và có thể kiểm soát toàn bộ Lugansk vào cuối tháng này.

Ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times rằng quốc gia này đang trong cuộc chiến "rất khó khăn" với Nga ở Donbass, đồng thời cho rằng việc nhượng bộ lãnh thổ về mặt chiến lược có thể giúp chiến thắng cuộc chiến này.

"Tổn thất tạm thời về lãnh thổ không phải một thảm họa. Thảm hoạ là việc mất đi toàn bộ đất nước".

Theo ông Serhiy Haidai, những cuộc pháo kích vào Severodonetsk và khu vực Lysychansk gần đó đã tăng gấp 10 lần. Ông cũng đánh giá, các thành phố ở Lugansk đang đối mặt với tình hình tương tự như Mariupol - thành phố cảng ở phía Nam Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau những cuộc giao tranh dữ dội.

Người phát ngôn điện Kremlin trước đó cho biết, Nga đang đạt được mục tiêu của mình trong việc bảo vệ người dân ở các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa
Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - Một số quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn để phản ứng trước việc này.

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - Một số quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn để phản ứng trước việc này.

Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi
Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi

VOV.VN - Ukraine sẽ không thể thắng Nga và Mỹ phải thuyết phục Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, ông Hugh De Santis, quan chức phụ trách chính sách NATO và kiểm soát vũ trang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Reagan nhận định.

Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi

Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi

VOV.VN - Ukraine sẽ không thể thắng Nga và Mỹ phải thuyết phục Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, ông Hugh De Santis, quan chức phụ trách chính sách NATO và kiểm soát vũ trang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Reagan nhận định.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?
Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?

VOV.VN - Sau 100 ngày giao tranh, kết cục cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều ngày càng chắc chắn là cuộc chiến này đang định hình châu Âu một cách sâu sắc từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?

VOV.VN - Sau 100 ngày giao tranh, kết cục cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều ngày càng chắc chắn là cuộc chiến này đang định hình châu Âu một cách sâu sắc từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.