Tổng thống Zelensky tin Trung Quốc có thể giúp Ukraine khôi phục hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/4 đã cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì những nỗ lực ngoại giao của ông tại Bắc Kinh nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 25 tháng với Nga và cho biết Trung Quốc có thể đóng vai trò trong việc đảm bảo hòa bình.

Ukraine đã có những nỗ lực đáng kể để đảm bảo sự ủng hộ của Trung Quốc, quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với Nga, ở hội nghị hòa bình sắp tới. Tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sỹ, Nga không được mời tham dự và Moscow coi bất kỳ các cuộc hợp như vậy là vô nghĩa nếu không có sự tham gia của họ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến công du tới Bắc Kinh vừa qua đã dành ra hơn 3 tiếng đồng hồ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đưa ra yêu cầu với người đứng đầu Trung Quốc “gây áp lực lên Nga để ông Putin dừng chiến dịch quân sự của mình, rút quân và chấm dứt xung đột”.

Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình dường như đã bác bỏ thượng đỉnh tại Thụy Sỹ khi cho rằng, các nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cần được cả hai bên công nhận bao gồm cả sự tham gia bình đẳng.

 “Tôi muốn đặc biệt cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz, vì sự lãnh đạo và quan hệ quốc tế của ông ấy,” Tổng thống Ukraine nói trong bài phát biểu video hàng đêm của mình.

"Đối với những tín hiệu mà chúng tôi đã nghe được từ Bắc Kinh. Trung Quốc thực sự có thể giúp khôi phục nền hòa bình công bằng cho Ukraine và sự ổn định trong quan hệ quốc tế."

Tổng thống Zelensky cho biết cuộc họp ở Thụy Sĩ “mang đến cơ hội thực sự cho tất cả chúng ta để đảm bảo rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các mục tiêu và nguyên tắc của nó thực sự có hiệu lực”.

Tháng 2 năm ngoái, Bắc Kinh đã đưa ra đề xuất hòa bình 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Đề xuất này kêu gọi các bên ngừng bắn, nối lại hòa đàm, từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia. Đề xuất của Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ của Nga, song không được Ukraine và phương Tây đánh giá cao.

Đại diện Trung Quốc đã tham dự ít nhất một trong các cuộc họp chuẩn bị cho thượng đỉnh ở Thụy Sĩ.

Đặc phái viên cấp cao của Trung Quốc, Li Hui, chuyên về các vấn đề Á-Âu, đã gặp các quan chức cấp cao ở cả Moscow và Kiev. Nhưng khi ở Moscow, ông nói rằng không thể thảo luận về giải pháp Ukraine nếu không có sự tham gia của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình: Hợp tác Trung Quốc - Đức không phải là “rủi ro”
Chủ tịch Tập Cận Bình: Hợp tác Trung Quốc - Đức không phải là “rủi ro”

VOV.VN - ​Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh hôm nay (16/4), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, hợp tác giữa Trung Quốc và Đức không phải là “rủi ro”, mà là sự đảm bảo cho mối quan hệ ổn định và cơ hội cho tương lai.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Hợp tác Trung Quốc - Đức không phải là “rủi ro”

Chủ tịch Tập Cận Bình: Hợp tác Trung Quốc - Đức không phải là “rủi ro”

VOV.VN - ​Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh hôm nay (16/4), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, hợp tác giữa Trung Quốc và Đức không phải là “rủi ro”, mà là sự đảm bảo cho mối quan hệ ổn định và cơ hội cho tương lai.

Đức xoay trục chiến lược khỏi Nga – Trung, Mỹ và NATO hưởng lợi
Đức xoay trục chiến lược khỏi Nga – Trung, Mỹ và NATO hưởng lợi

VOV.VN - Hơn hai năm kể từ khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đề cập đến khái niệm còn nhiều lạ lẫm "Zeitenwende" [bước ngoặt mang tính thời đại – ND] trong bối cảnh nổ ra xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thế giới đã và đang chứng kiến thay đổi lớn nhất trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Đức kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Đức xoay trục chiến lược khỏi Nga – Trung, Mỹ và NATO hưởng lợi

Đức xoay trục chiến lược khỏi Nga – Trung, Mỹ và NATO hưởng lợi

VOV.VN - Hơn hai năm kể từ khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đề cập đến khái niệm còn nhiều lạ lẫm "Zeitenwende" [bước ngoặt mang tính thời đại – ND] trong bối cảnh nổ ra xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thế giới đã và đang chứng kiến thay đổi lớn nhất trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Đức kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc nhắm tới nhiều mục tiêu
Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc nhắm tới nhiều mục tiêu

VOV.VN - Thủ tướng Đức đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày với trọng tâm thúc đẩy kinh tế và hợp tác toàn diện với Bắc Kinh. Hôm nay (16/4), Thủ tướng Đức sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc nhắm tới nhiều mục tiêu

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc nhắm tới nhiều mục tiêu

VOV.VN - Thủ tướng Đức đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày với trọng tâm thúc đẩy kinh tế và hợp tác toàn diện với Bắc Kinh. Hôm nay (16/4), Thủ tướng Đức sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh.