Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng đối thoại về cơ chế trung lập

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định chính quyền của ông sẵn sàng tham gia đối thoại với Nga về cơ chế trung lập của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2 chỉ trích phương Tây để Ukraine một mình đương đầu Nga, đồng thời cho biết ông không ngại tham gia đàm phán để chấm dứt cuộc tấn công của Nga nhưng cần sự đảm bảo an ninh để làm điều này.

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky cho biết, ông đã liên hệ với các “đối tác” ở phương Tây để nói với họ rằng số phận của Ukraine đang bị đe dọa.

“Tôi đã hỏi họ liệu các ông có sát cánh cùng chúng tôi hay không? Họ trả lời rằng họ luôn ở bên chúng tôi nhưng không muốn đưa chúng tôi vào liên minh. Tôi đã hỏi 27 nhà lãnh đạo châu Âu về việc liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Tôi đã hỏi trực tiếp họ nhưng tất cả đều lo sợ và không trả lời”.

“Chúng tôi đã bị bỏ lại một cách đơn độc. Ai sẽ sẵn sàng chiến đấu cùng với chúng tôi”? Thành thật mà nói, không có bất cứ ai. Ai sẽ sẵn sàng trao cho Ukraine sự đảm bảo quy chế thành viên NATO? Tất cả mọi người đều sợ hãi”, ông Zelensky cho biết.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng để ngỏ các cuộc đối thoại về cơ chế trung lập tiềm năng của Ukraine, nhưng nước này cần có sự đảm bảo của bên thứ 3.

“Chúng tôi không sợ Nga, chúng tôi không ngại đối thoại với Nga về mọi thứ, trong đó có việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và một cơ chế trung lập”.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/2 cho biết: “cơ chế trung lập và việc từ chối sở hữu các hệ thống vũ khí tấn công” là “lằn ranh đỏ” mà Tổng thống Putin đặt ra với Ukraine và hiện giờ “quả bóng đang nằm trên sân của Kiev”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?
Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

VOV.VN - Theo Capital Economics, nền kinh tế Nga hiện giờ đang ở một vị thế tốt hơn so với trước đây để có thể chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

VOV.VN - Theo Capital Economics, nền kinh tế Nga hiện giờ đang ở một vị thế tốt hơn so với trước đây để có thể chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?
Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?

VOV.VN - Khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine hiện đang trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng leo thang giữa Nga và Ukraine.

Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?

Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?

VOV.VN - Khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine hiện đang trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng leo thang giữa Nga và Ukraine.

Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine
Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã vô hiệu hóa hàng chục căn cứ quân sự, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine

Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine

Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã vô hiệu hóa hàng chục căn cứ quân sự, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen
Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

VOV.VN - Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, đảo Zmiinyi – một hòn đảo nhỏ ở Biển Đen đã bị các lực lượng của Nga đánh chiếm.

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

VOV.VN - Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, đảo Zmiinyi – một hòn đảo nhỏ ở Biển Đen đã bị các lực lượng của Nga đánh chiếm.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?
"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.