Tổng thư ký LHQ kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở Ukraine.

Theo ông Guterres, điều này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán chính trị nghiêm túc hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine trên cơ sở các quy tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng: “Việc ngừng các hoạt động thù địch sẽ cho phép chuyển giao viện trợ nhân đạo và người dân được di chuyển an toàn hơn. Điều này sẽ cứu tính mạng người dân, tránh khổ đau, và bảo vệ thường dân.

Tôi hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp giải quyết các hậu quả toàn cầu của cuộc chiến ở Ukraine, điều có thể khiến cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều nước đang phát triển trầm trọng hơn. Những nước này đã thiếu ngân sách tài khóa cho việc hồi phục sau đại dịch thì nay lại phải đối mặt với giá cả năng lượng và thực phẩm gia tăng”

Theo ông Guterres, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths sẽ ngay lập tức tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn với Nga và Ukraine.

Ông Guterres cũng cho biết ông đã liên lạc chặt chẽ với một số quốc gia khác bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Israel, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp và Đức với hy vọng có thể thuyết phục Nga tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu
Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu và việc nhân nhượng trong hoàn cảnh hiện nay là khó khả thi và không hợp lý.

Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

Điện Kremlin: Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu và việc nhân nhượng trong hoàn cảnh hiện nay là khó khả thi và không hợp lý.

Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết
Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết

VOV.VN - Cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã bước vào tháng thứ hai và không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Các nhà ngoại giao đang đặt câu hỏi, tại sao cơ hội đạt được lệnh ngừng bắn lại mong manh tới vậy mặc dù các điều kiện cho thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tương đối rõ ràng?

Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết

Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết

VOV.VN - Cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã bước vào tháng thứ hai và không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Các nhà ngoại giao đang đặt câu hỏi, tại sao cơ hội đạt được lệnh ngừng bắn lại mong manh tới vậy mặc dù các điều kiện cho thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tương đối rõ ràng?

Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine
Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, có một địa điểm tiềm năng để tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên sẽ cần phải được cả 2 bên chấp nhận.

Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine

Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, có một địa điểm tiềm năng để tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên sẽ cần phải được cả 2 bên chấp nhận.