Tổng Thư ký LHQ: Tăng cường đoàn kết quốc tế để chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 21/09 đã đồng chủ trì tổ chức Phiên họp cấp cao về biến đổi khí hậu.

Các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ một số nước đang phát triển, đại diện cấp cao của các nước G7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã tham gia sự kiện để thảo luận về những biện pháp cần triển khai tại Hội nghị COP-27 nhằm đạt được các mục tiêu của Thoả thuận Paris và các cam kết tại COP-26.

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ các nước đang phát triển về chuyển giao công nghệ, huy động tài chính, xây dựng năng lực để thực hiện các cam kết của mình, nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác giữa các nước phát triển và đang phát triển, tăng cường đoàn kết quốc tế để tìm ra giải pháp ngay lập tức với khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thông điệp gửi tới Phiên họp nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, lấy người dân làm trung tâm, động lực và mục tiêu của phát triển. Là thành viên có trách nhiệm của LHQ, đồng thời là nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có các cam kết trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris và Hội nghị COP-26.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Việt Nam tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đối tác phát triển thông qua chuyển đổi công nghệ, các chính sách hỗ trợ tài chính ưu đãi và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó giúp chia sẻ kinh nghiệm trong tăng cường thể chế và quản trị, giảm phát thải, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội liên quan và đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn đến bạn bè quốc tế, các cơ quan LHQ và cá nhân Tổng Thư ký LHQ đã quan tâm và hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc thiết lập Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với các nước G7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Official: Da Nang always welcomes US investors
Official: Da Nang always welcomes US investors

Da Nang always welcomes US enterprises to invest in the city, especially in hi-tech, Secretary of the municipal Party Committee Nguyen Van Quang has said.

Official: Da Nang always welcomes US investors

Official: Da Nang always welcomes US investors

Da Nang always welcomes US enterprises to invest in the city, especially in hi-tech, Secretary of the municipal Party Committee Nguyen Van Quang has said.

Kho đạn dược của Nga tại Crimea phát nổ, bốc cháy dữ dội
Kho đạn dược của Nga tại Crimea phát nổ, bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một khu vực chứa đạn dược tại làng Maiskoye ở quận Dzhankoy của Crimea vào sáng hôm nay (16/8, theo giờ địa phương), khiến 2 người bị thương.

Kho đạn dược của Nga tại Crimea phát nổ, bốc cháy dữ dội

Kho đạn dược của Nga tại Crimea phát nổ, bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một khu vực chứa đạn dược tại làng Maiskoye ở quận Dzhankoy của Crimea vào sáng hôm nay (16/8, theo giờ địa phương), khiến 2 người bị thương.

22.800 thí sinh đạt 8 điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
22.800 thí sinh đạt 8 điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

VOV.VN - Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy cả nước có đến 22.800 thí sinh đạt điểm 8 môn Hóa học trong tổng số 327.370 em tham gia làm bài thi môn này.

22.800 thí sinh đạt 8 điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

22.800 thí sinh đạt 8 điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

VOV.VN - Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy cả nước có đến 22.800 thí sinh đạt điểm 8 môn Hóa học trong tổng số 327.370 em tham gia làm bài thi môn này.

Giá tăng mạnh, người trồng mía phấn khởi vì có thu nhập cao
Giá tăng mạnh, người trồng mía phấn khởi vì có thu nhập cao

VOV.VN - Hiện tại giá mía bán chục tăng mạnh, đang ở mức hơn 2.200 đồng/kg, khiến người trồng mía chục ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vô cùng phấn khởi.

Giá tăng mạnh, người trồng mía phấn khởi vì có thu nhập cao

Giá tăng mạnh, người trồng mía phấn khởi vì có thu nhập cao

VOV.VN - Hiện tại giá mía bán chục tăng mạnh, đang ở mức hơn 2.200 đồng/kg, khiến người trồng mía chục ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vô cùng phấn khởi.