Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/4/2023.

Nga tuyên bố chặn đứng phản kích của Ukraine ở Bakhmut: Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho hay, họ đã chặn đứng các cuộc phản kích của Ukraine vào sườn quân Nga ở Bakhmut, nơi hai bên giằng co quyết liệt trong nhiều tháng qua.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, hôm 24/4 thông báo: Các đội tiến công của Nga tiếp tục chiến đấu với binh sĩ Ukraine ở khu vực phía Tây của Bakhmut (phía Nga gọi là Artemovsk). Lực lượng pháo binh, máy bay chiến đấu và lính dù của Nga đã chặn đứng nỗ lực của Ukraine phản kích vào sườn quân Nga trong ngày trước đó.

Nga giội hỏa lực đánh chặn cuộc phản kích của Ukraine: UAV đã ghi lại chính xác diễn biến tại Ukraine khi phía Nga phát hiện và đánh dồn dập vào đội hình phản kích của đối phương, sử dụng hỏa lực nhiều loại vũ khí.

Quân đội Ukraine vừa tổ chức phản kích, định đánh vào sườn quân Nga. Một đại đội bộ binh cơ giới Ukraine với sự yểm trợ của xe tăng và pháo đã nỗ lực tái chiếm các vị trí do phía Nga kiểm soát.

Nga nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở Bakhmut: Các lực lượng của Nga đã tiến công vào khu vực phía Tây Bắc và phía Tây của Bakhmut, lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết ngày 24/4.

"Tại Bakhmut, tình hình vẫn rất căng thẳng. Gần như trong 24 giờ qua, các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner đã tiến công theo phía Tây và Tây Bắc của Bakhmut. Hiện họ đã tiếp cận được một khu vực bao gồm các tòa nhà cao tầng là nơi đối phương dựng nên các hàng rào phòng thủ", ông Denis Pushilin nói.

Nga công bố hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó: Hôm 24/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, cho biết đã có hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong các cuộc giao tranh với quân đội trong 24 giờ trước đó.

Cụ thể, tướng Konashenkov cho biết, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 2 đơn vị bạo loạn lật đổ của Ukraine cùng hơn 70 lính đối phương trong khu vực Kupyansk.

Nga đưa siêu tăng T-14 Armata tới vùng chiến sự ở Ukraine: Xe tăng T-14 Armata là phương tiện chiến đấu thế hệ tiếp theo có một tháp pháo điều khiển từ xa, trong khi kíp lái được bảo vệ trong khoang bọc thép kiên cố.

Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng T-14 Armata, xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất của nước này, tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Sputnik dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Nga tăng cường tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho chiến dịch quân sự tại Ukraine:

Quân đội Nga mới đây đã phát động một chiến dịch trực tuyến nhằm tuyển dụng thêm nhiều quân nhân chuyên nghiệp tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Politico: Mỹ chuẩn bị cho khả năng Ukraine phản công thất bại: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang “âm thầm chuẩn bị cho khả năng” cuộc phản công được báo trước của Ukraine không mang lại “chiến thắng toàn diện” mà Kiev mong muốn, Politico ngày 24/4 dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết.

Ukraine mập mờ về cuộc phản công sắp diễn ra để đánh lạc hướng Nga?: Hiện nay, trước thềm cuộc phản công được dự đoán từ lâu, có thể là vào giữa tháng 5 khi mặt đất đủ khô hoặc đầu tháng 6, Ukraine đang gửi đi những tín hiệu giả để đánh lạc hướng Nga về thời gian và địa điểm mà nước này tiến hành phản công.

Giới quan sát dự đoán một số địa điểm mà Kiev có thể phản công. Theo đó, Kiev có thể sẽ thực hiện cuộc tấn công bất ngờ ở khu vực Kharkov thuộc phía Đông Bắc mà chính các chỉ huy trên chiến trường của Ukraine cũng không được thông báo cho tới thời điểm ngay trước cuộc phản công.

Tiết lộ về nỗ lực phía sau của Mỹ ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga: Washington Post đưa tin, Ukraine từng có kế hoạch tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có Moscow, vào thời điểm tròn 1 năm xung đột nổ ra nhưng đã bị Mỹ yêu cầu từ bỏ ý tưởng này.

Hãng tin này dẫn các tài liệu của Lầu Năm Góc ngày 24/4 cho biết, Giám đốc tình báo quân sự của Ukraine - ông Kirill Budanov đã chỉ đạo cho cấp dưới "sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn ngày 24/2" vào một số thành phố của Nga.

Ngoại trưởng Nga: Thế giới đang ở ranh giới rất nguy hiểm: Ngày 24/4, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá thế giới đang tiến đến một ranh giới rất nguy hiểm, hơn cả thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thế giới đang tiến sát đến một ranh giới nguy hiểm hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh là do nhiều nước mất niềm tin vào chủ nghĩa đa phương. Ông Lavrov cáo buộc rằng, chính sách trừng phạt đơn phương của phương Tây đã phá hủy lợi ích của toàn cầu hóa. Ngoại trưởng Nga kêu gọi các nước “làm sống lại văn hoá đối thoại giữa các quốc gia”.

Đối đầu Nga - phương Tây không ngừng tăng nhiệt: Thế giới đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng đan xen và chưa từng có”. Đây là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 24/4 dưới sự chủ trì của Nga, nước hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối đầu Nga - phương Tây không ngừng tăng nhiệt
Đối đầu Nga - phương Tây không ngừng tăng nhiệt

VOV.VN -  Thế giới đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng đan xen và chưa từng có”. Đây là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 24/4 dưới sự chủ trì của Nga, nước hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Đối đầu Nga - phương Tây không ngừng tăng nhiệt

Đối đầu Nga - phương Tây không ngừng tăng nhiệt

VOV.VN -  Thế giới đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng đan xen và chưa từng có”. Đây là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 24/4 dưới sự chủ trì của Nga, nước hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Tiết lộ về nỗ lực phía sau của Mỹ ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Tiết lộ về nỗ lực phía sau của Mỹ ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Washington Post đưa tin, Ukraine từng có kế hoạch tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có Moscow, vào thời điểm tròn 1 năm xung đột nổ ra nhưng đã bị Mỹ yêu cầu từ bỏ ý tưởng này.

Tiết lộ về nỗ lực phía sau của Mỹ ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Tiết lộ về nỗ lực phía sau của Mỹ ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Washington Post đưa tin, Ukraine từng có kế hoạch tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có Moscow, vào thời điểm tròn 1 năm xung đột nổ ra nhưng đã bị Mỹ yêu cầu từ bỏ ý tưởng này.

Nga công bố hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó
Nga công bố hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó

VOV.VN - Hôm 24/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, cho biết đã có hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong các cuộc giao tranh với quân đội trong 24 giờ trước đó.

Nga công bố hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó

Nga công bố hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó

VOV.VN - Hôm 24/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, cho biết đã có hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong các cuộc giao tranh với quân đội trong 24 giờ trước đó.

Nga giội hỏa lực đánh chặn cuộc phản kích của Ukraine
Nga giội hỏa lực đánh chặn cuộc phản kích của Ukraine

VOV.VN - UAV đã ghi lại chính xác diễn biến tại Ukraine khi phía Nga phát hiện và đánh dồn dập vào đội hình phản kích của đối phương, sử dụng hỏa lực nhiều loại vũ khí.

Nga giội hỏa lực đánh chặn cuộc phản kích của Ukraine

Nga giội hỏa lực đánh chặn cuộc phản kích của Ukraine

VOV.VN - UAV đã ghi lại chính xác diễn biến tại Ukraine khi phía Nga phát hiện và đánh dồn dập vào đội hình phản kích của đối phương, sử dụng hỏa lực nhiều loại vũ khí.

Quan chức Nga: Washington khó chịu vì đi sau Moscow về vũ khí siêu thanh
Quan chức Nga: Washington khó chịu vì đi sau Moscow về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Vladimir Yermakov, nói với hãng tin TASS hôm 24/4 rằng Mỹ cảm thấy khó chịu vì Nga đã đi trước họ rất nhiều về các vũ khí siêu thanh tiên tiến.

Quan chức Nga: Washington khó chịu vì đi sau Moscow về vũ khí siêu thanh

Quan chức Nga: Washington khó chịu vì đi sau Moscow về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Vladimir Yermakov, nói với hãng tin TASS hôm 24/4 rằng Mỹ cảm thấy khó chịu vì Nga đã đi trước họ rất nhiều về các vũ khí siêu thanh tiên tiến.

Nga tuyên bố chặn đứng phản kích của Ukraine ở Bakhmut
Nga tuyên bố chặn đứng phản kích của Ukraine ở Bakhmut

VOV.VN - Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho hay, họ đã chặn đứng các cuộc phản kích của Ukraine vào sườn quân Nga ở Bakhmut, nơi hai bên giằng co quyết liệt trong nhiều tháng qua.

Nga tuyên bố chặn đứng phản kích của Ukraine ở Bakhmut

Nga tuyên bố chặn đứng phản kích của Ukraine ở Bakhmut

VOV.VN - Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho hay, họ đã chặn đứng các cuộc phản kích của Ukraine vào sườn quân Nga ở Bakhmut, nơi hai bên giằng co quyết liệt trong nhiều tháng qua.

Tình thế cam go của lính Ukraine khi bị Nga vây ép từ 3 hướng ở Bakhmut
Tình thế cam go của lính Ukraine khi bị Nga vây ép từ 3 hướng ở Bakhmut

VOV.VN - Tại Bakhmut, lính Ukraine đang bị quân Nga vây ép từ cả 3 hướng. Các toán binh sĩ Nga và Ukraine di chuyển giữa các khối nhà chung cư đổ nát để giành giật quyền kiểm soát gờ phía Tây của thành phố.

Tình thế cam go của lính Ukraine khi bị Nga vây ép từ 3 hướng ở Bakhmut

Tình thế cam go của lính Ukraine khi bị Nga vây ép từ 3 hướng ở Bakhmut

VOV.VN - Tại Bakhmut, lính Ukraine đang bị quân Nga vây ép từ cả 3 hướng. Các toán binh sĩ Nga và Ukraine di chuyển giữa các khối nhà chung cư đổ nát để giành giật quyền kiểm soát gờ phía Tây của thành phố.

Đội lựu pháo tự hành Msta-S của Nga bắn phá mục tiêu Ukraine theo tọa độ
Đội lựu pháo tự hành Msta-S của Nga bắn phá mục tiêu Ukraine theo tọa độ

VOV.VN - Sau khi trinh sát phát hiện và cung cấp tọa độ của cụm xe thiết giáp Ukraine, đội lựu pháo tự hành Msta-S lập tức di chuyển vào vị trí và nã đạn vào tọa độ trên để hạ gục mục tiêu.

Đội lựu pháo tự hành Msta-S của Nga bắn phá mục tiêu Ukraine theo tọa độ

Đội lựu pháo tự hành Msta-S của Nga bắn phá mục tiêu Ukraine theo tọa độ

VOV.VN - Sau khi trinh sát phát hiện và cung cấp tọa độ của cụm xe thiết giáp Ukraine, đội lựu pháo tự hành Msta-S lập tức di chuyển vào vị trí và nã đạn vào tọa độ trên để hạ gục mục tiêu.