Tổng thư ký Liên hợp quốc hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trong năm 2023

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 19/12 bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc trong năm 2023.

Trong cuộc họp báo cuối năm ngày 19/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông không thấy có triển vọng về đàm phán chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong tương lai tức thời và cuộc khủng hoảng có thể sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Guterres kêu gọi mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2 vào cuối năm 2023 và ông tin rằng điều này sẽ trở thành hiện thực.  

Ngoài tình hình ở Ukraine, ông Guterres cũng đề cập tới một số vấn đề quốc tế đáng lưu ý trong năm 2022. Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi giới lãnh đạo Afghanistan thuộc phong trào Taliban bổ sung các nhóm sắc tộc vào thành phần nội các chính phủ, khôi phục quyền được đi học của trẻ em gái và quyền được làm việc của phụ nữ đồng thời dừng mọi hành động khủng bố trên lãnh thổ nước này. Ông Guterres cũng nhắc lại quyết tâm của Liên hợp quốc nhằm theo đuổi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi cộng đồng quốc tế theo đuổi mục tiêu này vì hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á và thế giới.  

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án chủ nghĩa cực đoan dưới mọi hình thức bao gồm chủ nghĩa phát xít mới, chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng, chủ nghĩa bài Do thái và thù hận đối với Hồi giáo ở các nước phương Tây và những nơi khác trên thế giới.   

Liên quan tới thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, Tổng thư ký cam kết Liên hợp quốc sẽ làm mọi thứ có thể để thỏa thuận này không bị mất đi vì điều này sẽ ảnh hưởng tới an ninh và ổn định ở khu vực.

Ông Guterres cũng đề cập tới cuộc xung đột trong nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine với việc khẳng định Liên hợp quốc lên án bạo lực đối với người dân Palestine cũng như tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến bầu trời trở thành trọng tâm mới trong xung đột Nga-Ukraine
Cuộc chiến bầu trời trở thành trọng tâm mới trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trận chiến trên bầu trời đang trở thành trọng tâm của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cả hai bên đều tìm đến đồng minh của mình để có thêm các loại vũ khí mới.

Cuộc chiến bầu trời trở thành trọng tâm mới trong xung đột Nga-Ukraine

Cuộc chiến bầu trời trở thành trọng tâm mới trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trận chiến trên bầu trời đang trở thành trọng tâm của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cả hai bên đều tìm đến đồng minh của mình để có thêm các loại vũ khí mới.

Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye
Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye

VOV.VN - Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ vào thành phố Energodar ở khu vực Zaporozhye, quan chức cấp cao địa phương Vladimir Rogov cho hay.

Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye

Nga: Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ để giành lại nhà máy Zaporozhye

VOV.VN - Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ vào thành phố Energodar ở khu vực Zaporozhye, quan chức cấp cao địa phương Vladimir Rogov cho hay.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10
Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là vụ nổ tại cây cầu Crimea và Ukraine ồ ạt triển khai binh sỹ và vũ khí tới biên giới Donbass.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là vụ nổ tại cây cầu Crimea và Ukraine ồ ạt triển khai binh sỹ và vũ khí tới biên giới Donbass.