Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định hỗ trợ Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

VOV.VN - Tổng Thư ký hoan nghênh thỏa thuận gần đây của các nước G7 ưu tiên Việt Nam để thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng.

Trong buổi làm việc với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày 18/5, Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký về vấn đề khí hậu, Trợ lý Tổng Thư ký Selwin Hart đã trao thư của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với Nhóm các nước G7. 

Trong thư, Tổng Thư ký LHQ chúc mừng Việt Nam đã quyết định đưa ra cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị lần thứ 26 các nước thành viên Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP-26) về việc đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và giảm tiêu thụ điện than trong nước, khẳng định LHQ hoàn toàn ủng hộ nỗ lực bỏ dần điện than của Việt Nam vào năm 2040. Tổng Thư ký hoan nghênh thỏa thuận gần đây của các nước G7 ưu tiên Việt Nam để thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cảm ơn sự hỗ trợ mà LHQ và cá nhân Tổng Thư ký LHQ dành cho Việt Nam, cho biết sẽ sớm chuyển thư tới Thủ tướng Chính phủ và nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trợ lý Tổng Thư ký Selwin Hart và các cơ quan LHQ trong vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống 3,1%
Liên Hợp Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống 3,1%

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 18/5 đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 từ 4% xuống 3,1%. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng giá thực phẩm và hàng hóa toàn cầu và gia tăng sức ép lạm phát và ảnh hưởng tới khả năng phục hồi sau đại dịch.

Liên Hợp Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống 3,1%

Liên Hợp Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống 3,1%

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 18/5 đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 từ 4% xuống 3,1%. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng giá thực phẩm và hàng hóa toàn cầu và gia tăng sức ép lạm phát và ảnh hưởng tới khả năng phục hồi sau đại dịch.

Thủ tướng gặp Phó Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Thủ tướng gặp Phó Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc (LHQ), sáng 16/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở LHQ thành phố New York Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ.

Thủ tướng gặp Phó Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng gặp Phó Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc (LHQ), sáng 16/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở LHQ thành phố New York Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sốc trước vụ xả súng phân biệt chủng tộc ở Mỹ
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sốc trước vụ xả súng phân biệt chủng tộc ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 15/5 cho biết, ông bị sốc trước thông tin về vụ xả súng xảy ra trước đó 1 ngày tại New York,  Mỹ, khiến 10 người chết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sốc trước vụ xả súng phân biệt chủng tộc ở Mỹ

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sốc trước vụ xả súng phân biệt chủng tộc ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 15/5 cho biết, ông bị sốc trước thông tin về vụ xả súng xảy ra trước đó 1 ngày tại New York,  Mỹ, khiến 10 người chết.